Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm đến F3 theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Hải Linh Đăng lúc: Thứ ba, 02/02/2021 11:22 (GMT +7)
Với tốc độ lây lan của virus SARS-CoV-2, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Hà Nội lấy mẫu tới các trường hợp F3 để không bỏ sót ca bệnh.
Hashtag #Covid ở Hà Nội #NEWS #Nóng trên MXH

Chiều 1/2/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có buổi làm việc với Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng nhận định, so với trước, lần này dịch bùng phát, lây lan nhanh hơn, kiểm soát khó khăn hơn. Hiện 5 quận, huyện của thành phố có dịch, trong đó 3 quận, huyện có nguy cơ cao là Nam Từ Liêm, Đông Anh, Mê Linh. Đợt dịch này có tốc độ lây lan nhanh hơn và có độ khó hơn trong việc truy vết như trường hợp học sinh Đại học FPT dương tính trong khi học sinh, sinh viên đã tỏa về các địa phương.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, CDC Hà Nội
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, CDC Hà Nội

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh Hà Nội là đô thị rất lớn, giao lưu, đi lại nhiều, rất khó kiểm soát. Tuy nhiên như báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, đến nay cơ bản những trường hợp đã đi qua vùng dịch ở TP Chí Linh, một phần huyện Nam Sách, huyện Kinh Môn (Hải Dương), thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) khi về Hà Nội đều đã cơ bản được xác định F1, F2, thậm chí F3, hoàn thành mẫu xét nghiệm lần 1.

"Tuy nhiên chúng ta không được chủ quan", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Với việc lấy mẫu cả những đối tượng F3, Hà Nội dự kiến sẽ lấy khoảng 40.000 mẫu. 

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam (thứ hai từ bên phải) thị sát một phòng xét nghiệm ở CDC Hà Nội
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam (thứ hai từ bên phải) thị sát một phòng xét nghiệm ở CDC Hà Nội

Thành phố đã truy vết, lấy mẫu xét nghiệm khoảng 15.000 người đến từ các ổ dịch ở Hải Dương, Quảng Ninh. Dự kiến trong ngày mai, những mẫu cuối cùng sẽ có kết quả. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã xét nghiệm hết các trường hợp nghi ngờ F0, F1, F2.

Vấn đề đặt ra đối với Hà Nội hiện nay là phải nhanh chóng phát hiện, khoanh vùng, cách ly các trường hợp lây nhiễm từ F1, F2 trở thành F0.

Hiện nay, năng lực xét nghiệm trong 1 ngày đêm của CDC Hà Nội, và các bệnh viện của thành phố có thể đạt khoảng 5.000 mẫu đơn hoặc 15.000 - 20.000 mẫu trộn.

Thêm vào đó, tại buổi làm việc về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP Hà Nội chiều nay, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, từ đầu dịch đến nay thành phố làm hơn 135.000 xét nghiệm RT-PCR. Tuy nhiên, đợt này diễn biến nhanh, số lượng cùng lúc yêu cầu xét nghiệm rất cao, trong vòng mấy ngày đã có sự ùn tắc xét nghiệm.

"Ưu tiên hiện nay là làm xét nghiệm trước cho các trường hợp F1 và có sự ùn tắc ở khâu này. Sắp tới, đây sẽ là vấn đề nan giải", ông Hoàng Đức Hạnh nói.

Hà Nội: Chỉ giao hàng cho BN1694, người phụ nữ đã nhiễm Covid-19 Hà Nội: Thêm hai ca nhiễm Covid-19, là mẹ con nam sinh Đại học FPT Phong tỏa Đại học FPT cơ sở Hoà Lạc vì có sinh viên dương tính với Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp