Hà Nội: Nhiều phường trung tâm bất ngờ chuyển màu cam khi mỗi ngày có gần 10 ngàn ca nhiễm mới

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ bảy, 26/02/2022 15:56 (GMT +7)
Sau hai tuần liên tiếp không khi nhận phường vùng cam, nhiều khu vực trung tâm TP. Hà Nội bất ngờ chuyển màu cấp độ dịch.
Hashtag #COVID-19 #NEWS #Nóng trên MXH

Những ngày gần đây, Hà Nội liên tục ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 kỉ lục, thậm chí có những ngày lên đến hơn 8.000 ca mắc mới. Sáng nay (26/2), Hà Nội đã công bố mức độ dịch trên địa bàn thành phố. Theo đánh giá mới nhất nhiều khu vực đang thuộc vùng cam (cấp độ 3, vùng có nguy cơ cao).

Các phường có mức độ dịch cấp 3 theo thông báo mới nhất của TP. Hà Nội bao gồm: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ và Thanh Xuân.

Bên cạnh đó nhiều huyện khu vực ngoại thành cũng trở vàng vùng cam theo đánh giá cấp độ dịch bệnh bao gồm: Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, Thanh Trì và Thường Tín.

Những khu vực ghi nhận mức độ dịch cấp 3 có những thay đổi đáng chú ý về các biện pháp phòng chống dịch. Trong đó phải kể đến những học sinh thuộc vùng này sẽ dừng đến trường, chuyển sang hình thức học tập và giảng dạy trực tuyến.

Ảnh minh họa, nguồn: TTXVN.
Ảnh minh họa, nguồn: TTXVN.

>>> Xem thêm: Học sinh Hà Nội được trở lại trường học trực tiếp trên tinh thần tự nguyện

Trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh, ngày 24/2 chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ký công điện hỏa tốc về những việc cần làm đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Theo đó, ông Chu Ngọc Anh, chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh đề nghị người dân thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K từ Bộ Y tế, chủ động theo dõi sức khỏe. Chẳng may trở thành F0 cũng tránh tâm lý hoang mang, lo sợ cực đoan không cần thiết. Các xã, phường cần nâng cao hiệu quả của việc quản lý y tế, hỗ trợ người dân, kịp thời tiếp nhận, phân luồng xử trí các ca nhiễm Covid-19.

Với tình hình dịch bệnh như hiện tại nhiều giáo viên, người quản lý các cơ sở giáo dục phản ánh về việc gặp khó khăn trong việc triển khai các hình thức học tập trực tuyến và trực tiếp. Cách đây không lâu do dịch bệnh Covid-19 và tình hình thời thiết liên tục rét đậm rét hại, Hà Nội đã dừng việc cho học sinh khối 1 đến khối 6 trở lại trường học cho đến khi có thông báo mới.

3 nhóm đối tượng không nên sử dụng thuốc Molnupiravir trong điều trị Covid-19 Học sinh Hà Nội được trở lại trường học trực tiếp trên tinh thần tự nguyện Hà Nội bác thông tin dự kiến cho học sinh tiểu học nội thành đi học lại từ 1/3
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp