Đền Ngọc Sơn, phủ Tây Hồ có mở cửa dịp Tết không, làm gì để an tâm du xuân?

ThanhPham Đăng lúc: Thứ hai, 01/02/2021 16:56 (GMT +7)
Tết Tân Sửu đang đến rất gần. Điều băn khoăn không nhỏ của người dân Hà Nội lúc này là liệu các đền chùa có mở cửa khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp?

Đối với mỗi người dân Việt Nam, việc đi vãn cảnh đền chùa để đón xuân sang hay đi lễ đầu năm để cầu cho năm mới bình an, gia đình mạnh khỏe là một truyền thống không thể thiếu, nhất là trong đêm giao thừa và mùng 1 Tết thì lại càng được coi trọng.

Những ngày qua, sự bùng phát trở lại của đại dịch Covid-19 ngay trong những ngày cận Tết đã làm xáo trộn cuộc sống của không ít người dận tại nhiều địa phương, trong đó có thành phố Hà Nội. Lãnh đạo thành phố đã kiên quyết đưa ra những quy định và chỉ đạo quyết liệt nhằm đối phó triệt để với dịch bệnh. Học sinh được cho nghỉ học sớm, các hoạt động giải trí tụ tập đông người như bar, karaoke.. đã cho tạm dừng hoạt động.

Một vấn đề đang gây băn khoăn không nhỏ trong cộng đồng là: Liệu các địa danh tâm linh nổi tiếng được đông đảo người dân thủ đô thường đến dịp đầu xuân năm mới như Phủ Tây Hồ, đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc... có mở cửa trong dịp giao thừa và những ngày đầu năm mới? 

Phủ Tây Hồ là một trong những địa điểm tâm linh có số lượng người đến rất đông đảo dịp đầu năm.
Phủ Tây Hồ là một trong những địa điểm tâm linh có số lượng người đến rất đông đảo dịp đầu năm.

Trả lời câu hỏi này, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa TP.Hà Nội cho biết: "Các địa điểm văn hóa, tâm linh vẫn sẽ được mở cửa bình thường. Tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh phức tạp, thành phố sẽ quyết liệt thực hiện chủ trương theo công văn số 81/UBND – KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 của UBND TP.Hà Nội. Trong đó có nêu rõ về việc hạn chế tập trung đông người, hạn chế tổ chức lễ hội. Như vậy, mọi người vẫn sẽ có thể đi vãn cảnh du xuân và lễ bái đầu năm nhưng số lượng khách đến sẽ bị hạn chế theo đúng quy định của chính quyền."

TP.Hà Nội sẽ quyết liệt sử dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người và các quy định phòng chống dịch trong Tết Tân Sửu.
TP.Hà Nội sẽ quyết liệt sử dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người và các quy định phòng chống dịch trong Tết Tân Sửu.

Ông Tô Văn Động cũng nhấn mạnh: "Cụ thể về quy định số người hay thậm chí có thể áp dụng biện pháp mạnh hơn là tạm đóng cửa các địa điểm tâm linh là không thể nói trước, bởi diễn tiến của dịch bệnh còn rất phức tạp, thay đổi theo từng ngày, từng giờ."

Người dân cần tích cực theo dõi các thông tin cập nhật để biết được tình hình dịch bệnh và có cách đón Tết phù hợp, an toàn. Bên cạnh đó, mỗi cá nhân, tập thể khi tham gia các hoạt động tâm linh, du xuân dịp Tết cổ truyền cần có ý thức tự giác, nghiêm túc thực hiện những điều sau để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng:

Khẩu trang: Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đi ngoài đường, trên phương tiện giao thông công cộng, tại nơi công cộng (khu di tích, điểm tham quan, du lịch, công viên, vườn hoa, phố đi bộ, quảng trường, nhà ga, bến tàu, bến xe, siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, các sự kiện văn hóa thể thao tại nơi công cộng/sân vận động...)

Khử khuẩn: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay khi đến nơi công cộng hoặc trở về từ nơi công cộng.

Khoảng cách: Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.

Không tụ tập đông người quá số lượng cho phép theo quy định của địa điểm đến hoặc theo thông báo của chính quyền sở tại.

Khai báo y tế: Nếu thấy bản thân hay người xung quanh có biểu hiện nghi vấn, triệu chứng của bệnh thì mau chóng báo cáo lại với cơ quan có thẩm quyền và lập tức đi kiểm tra, xét nghiệm tại các cơ sở y tế chuyên môn.

Tuần giáp Tết, giá vàng trong nước tăng ngược chiều giá vàng thế giới 3 con giáp tiền đầy túi, tình đầy tim ngay tuần trước Tết (1-7/2) Văn khấn cúng ông Công ông Táo năm 2022
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp