Hà Nội quyết định bắn pháo hoa đêm giao thừa tại công viên Thống Nhất

Kelly Tran Đăng lúc: Chủ nhật, 02/01/2022 22:50 (GMT +7)
UBND Hà Nội quyết định tổ chức bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng.

Theo Zing, UBND Hà Nội vừa đưa ra quyết định tổ chức một trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại đảo Dừa thuộc công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng. Quyết định này được nêu trong Kế hoạch số 330 của UBND Hà Nội về tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Cụ thể, thời gian bắn pháo hoa sẽ từ 0h đến 0h15 ngày 1/2 (tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022). Nguồn kinh phí bắn pháo hoa được trích từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Đáng chú ý, Hà Nội sẽ cũng sẽ truyền hình trực tiếp quá trình bắn pháo hoa để phục vụ nhân dân.

>>Xem thêm: Hà Nội không bắn pháo hoa, không tổ chức hoạt động chào đón năm mới ngoài trời

Quyết định bắn pháo hoa tại một thay vì 30 điểm tại tất cả quận, huyện trên địa bàn như những năm trước là kế hoạch để đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Đặc biệt, năm nay chỉ bắn pháo hoa tại một điểm sẽ góp phần đảm bảo  công tác phòng, chống dịch của thành phố.

Hà Nội quyết định bắn pháo hoa đêm giao thừa tại công viên Thống Nhất - Ảnh 1

Vì dịch bệnh, đây là năm thứ hai liên tiếp Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại một điểm nhằm hạn chế tụ tập đông người gây mất an toàn khi dịch bệnh vẫn phức tạp.

Ngay sau khi quyết định trên được đưa ra, UBND thành phố đã giao các sở, ngành và quận Hai Bà Trưng phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo mọi mặt tổ chức bắn pháo hoa đúng kịch bản, thời gian. Quan trọng nhất là phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, trang bị trước, trong và sau khi bắn.

Trước đó, vì dịch bệnh nên thành phố cũng quyết định không tổ chức bắn pháo hoa và đếm ngược (countdown) chào năm mới dương lịch như các năm trước.

Hà Nội quyết định bắn pháo hoa đêm giao thừa tại công viên Thống Nhất - Ảnh 2

Về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội, đến 9h ngày 31/12, Hà Nội vẫn ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, màu vàng). Trên thành phố hiện đang có 2 huyện ở cấp độ 1 (màu xanh); 18 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 2 và 10 quận, huyện ở cấp độ 3 (nguy cơ cao, màu cam - tăng 2 khu vực so với cách đây một tuần). Phân loại theo cấp xã, phường, Hà Nội có 190 đơn vị ở cấp độ 1; 278 địa bàn ở cấp độ 2 và 111 xã, phường ở cấp độ 3.

Hà Nội không bắn pháo hoa, không tổ chức hoạt động chào đón năm mới ngoài trời TP.HCM: Dừng không bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch Hà Nội: Lên kế hoạch bắn pháo hoa 1 điểm duy nhất trong đêm giao thừa 2022
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp