Hà Nội còn 2 ngày nắng ấm trước khi bước vào đợt rét mới

Hải Linh Đăng lúc: Thứ bảy, 13/02/2021 20:23 (GMT +7)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trước khi bước vào đợt mưa rét mới, các tỉnh miền Bắc tiếp tục nắng ấm thêm trong hai ngày tới.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Đêm nay và sáng sớm 14/2, thành phố Hà Nội nhiều mây, không mưa và rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ C; riêng khu vực phía Tây thành phố (bao gồm các huyện: Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Đan Phượng, Hoài Đức, Quốc Oai và thị xã Sơn Tây) 14-16 độ C.

Đến trưa và chiều 14/2 (tức mùng 3 Tết), thành phố Hà Nội giảm mây, trời nắng; thời tiết ấm áp, nhiệt độ cao nhất phổ biến 22-24 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố 23-25 độ C. Trạng thái thời tiết không mưa, nắng ấm tại thành phố Hà Nội còn kéo dài đến hết ngày 15-2 (tức mùng 4 tháng Giêng).

Hà Nội sẽ đón Valentine ấm ấp trong những ngày tới
Hà Nội sẽ đón Valentine ấm ấp trong những ngày tới

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ yếu nên từ ngày 16 đến 17/2 (tức mùng 5 và 6 tháng Giêng), Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ; nhiệt độ giảm 1-2 độ C so với những ngày trước đó, ở mức thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 18-21 độ C.

Bắt đầu từ ngày 18, miền Bắc bước vào đợt lạnh mới
Bắt đầu từ ngày 18, miền Bắc bước vào đợt lạnh mới

Như vậy, trong ngày Valentine, Hà Nội và các tỉnh lân cận sẽ có nắng ấm, trước khi bước vào đợt rét ẩm sắp tới. Từ ngày mùng 5 và mùng 6 tháng Giêng ( ngày 16-17/2), nền nhiệt sẽ giảm dần, đến ngày 18 Hà Nội sẽ bắt đầu bước dần vào đợt lạnh mới khi thời tiết nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn, sương mù; trời rét, nhiệt độ thấp nhất 17-18 độ C, cao nhất 20-22 độ C.     

Mọc vân ám – món ăn đầy tinh tế đang dần thất truyền của người Hà Nội Các cửa hàng hoa Valentine "sang xịn mịn" ở Hà Nội và Sài Gòn NTK Đức Hùng nói về cỗ Tết Hà Nội: Truyền thống không phải ở món ăn mà là tinh thần truyền thống
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp