Hà Tĩnh: Cả gia đình 4 người nhập viện do ngộ độc khí than

Tuệ Minh Đăng lúc: Thứ ba, 17/11/2020 21:50 (GMT +7)
Theo thông tin từ Trung tâm Y tế TX Kỳ Anh, 2 trong 4 người ở xã Kỳ Nam (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nhập viện nghi do ngộ độc khí than sáng vẫn còn hôn mê sâu.

Khoảng 9g50 ngày 17/11/2020, Trạm Y tế xã Kỳ Nam thông tin, đơn vị đã tiếp nhận 4 bệnh nhân gồm: bà Mai Thị Hới (SN 1966), anh Bùi Văn Cường (SN 1995), chị Bùi Thị Vân (SN 1996) và cháu Bùi Thị Bé, mới sinh 2 ngày tuổi nghi do ngộ độc khí than.

Theo thông tin ban đầu, 2 bệnh nhân Mai Thị Hới, Bùi Văn Cường vẫn đang hôn mê, mạch nhỏ, huyết áp tụt không đo được; bệnh nhân Bùi Thị Vân biểu hiện lơ mơ, mạch yếu, huyết áp tụt. Riêng cháu Bùi Thị Bé không thấy dấu hiệu bất thường.

Các bệnh nhân sau đó đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh để tiếp tục điều trị.

Tuy nhiên, sau đó khoảng 12 giờ cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh đã chuyển 2 bệnh nhân Hới và Cường ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, sau đó tiếp tục lên tuyến trên do tình trạng diễn biến xấu.

Theo nhận định ban đầu, các bệnh nhân khả năng ngộ độc khí CO (do sử dụng than củi để sưởi sau sinh).

Hà Tĩnh: Cả gia đình 4 người nhập viện do ngộ độc khí than - Ảnh 1

Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, vào lúc 9h40 cùng ngày, chị gái và mẹ ruột của bệnh nhân Bùi Thị Vân đến chăm sóc con mới sinh, khi mở phòng thì phát hiện 2 vợ chồng anh Cường, chị Vân nằm ở dưới nền nhà.

Lúc này, anh Cường thì hôn mê, bất tỉnh, chị Vân lơ mơ, không tỉnh táo, bà Hới nằm trên võng cũng hôn mê, bất tỉnh, còn cháu bé 2 ngày tuổi đang nằm. Thấy chuyện chẳng lành nên người thân đã đã gọi mọi người đưa lên Trạm Y tế xã Kỳ Nam cấp cứu.

Hà Tĩnh: Cả gia đình 4 người nhập viện do ngộ độc khí than - Ảnh 2

Hiện nay, do thời tiết trở lạnh nên rất nhiều gia đình sử dụng than để sưởi ấm, và cũng đã có rất nhiều trường hợp bị ngộ độc khí than dẫn đến hôn mê như gia đình trên.

Cụ thể là trường hợp vào ngày 6/11 vừa qua, một gia đình 5 người tại Quảng Nam cũng nhập viện do ngộ độc khí than khi sưởi ấm cho sản phụ và trẻ sơ sinh.

Trước tình trạng trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên dùng than để sưởi ấm ở trong phòng kín, nhất là khi trong nhà có người già và trẻ nhỏ.

Copy URL

Bình luận

Chủ đề mới trên 2Đẹp