Hàn Quốc nghi ngờ tuyên bố ‘chưa có ca nhiễm Covid-19’ của Triều Tiên

Dawn Humo Đăng lúc: Thứ sáu, 11/12/2020 22:15 (GMT +7)
Ngoại trưởng Hàn Quốc chất vấn: ‘Thật khó tin Triều Tiên không có ca nhiễm Covid-19’. Em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Yo-Jong ngay lập tức đáp trả nghi vấn này.

Trong báo cáo hàng tuần gửi tới Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Triều Tiên ghi nhận không có ca nhiễm nào cho tới thời điểm 3/12. WHO đã công bố tình trạng xét nghiệm những ca nghi vấn mắc Covid-19 tại Triều Tiên. Theo đó, 9373 người được xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện nay, 33,044 người đã không còn phải cách ly nữa. Triều Tiên khẳng định vẫn chưa có ca nhiễm nào tại đất nước này. 

Ngoại trưởng Hàn Quốc nghi ngờ tuyên bố ‘chưa có ca nhiễm Covid-19’ của Triều Tiên - Ảnh 1
Ngoại trưởng Hàn Quốc nghi ngờ tuyên bố ‘chưa có ca nhiễm Covid-19’ của Triều Tiên - Ảnh 1

Gần một nửa số người được xét nghiệm là những người nhiễm cúm, nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính hoặc bị sốt trong thời gian cách ly. Số còn lại là những nhân viên y tế tham gia kiểm soát quá trình cách ly và nhân viên lấy mẫu xét nghiệm.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa đã bày tỏ nghi ngờ về tuyên bố này của Triều Tiên, đồng thời đề nghị giúp đỡ nước Triều Tiên chống lại đại dịch. "Thật khó tin Triều Tiên không có ca nhiễm Covid-19", ngoại trưởng Kang lên tiếng. 

Ngoại trưởng Hàn Quốc nghi ngờ tuyên bố ‘chưa có ca nhiễm Covid-19’ của Triều Tiên - Ảnh 4
Ngoại trưởng Hàn Quốc nghi ngờ tuyên bố ‘chưa có ca nhiễm Covid-19’ của Triều Tiên - Ảnh 4

Triều Tiên đã có những biện pháp quyết liệt để kiểm soát dịch bệnh, bao gồm đóng cửa biên giới, đẩy mạnh giáo dục từ xa… Tất cả những biện pháp đều ở mức cảnh báo cao, thậm chí không nhận trợ giúp từ bên ngoài nhằm ngăn chặn nguy cơ đưa bệnh dịch vào trong nước. 

Tuần trước, Bình Nhưỡng đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao nhất đối với virus coronavirus, đình chỉ hoạt động của các cơ sở công cộng, chẳng hạn như nhà hàng và nhà tắm công cộng, và hạn chế việc di chuyển của người dân ở thủ đô.

Đó là nguyên nhân khiến ngoại trưởng Kang cho rằng tất cả các biểu hiện của Triều Tiên đều cho thấy nước này đang quá tập trung vào khống chế một căn bệnh dịch, mà họ lại nói rằng chưa có ca nhiễm nào. "Điều này có chút kỳ lạ", bà Kang nhận định. 

Đáp trả nghi ngờ của Ngoại trưởng Kang, bà Kim Yo-jong - em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cho biết Ngoại trưởng Kang sẽ phải “trả giá đắt” cho những phát biểu “thiếu thận trọng của mình”.

Ngoại trưởng Hàn Quốc nghi ngờ tuyên bố ‘chưa có ca nhiễm Covid-19’ của Triều Tiên - Ảnh 3
Ngoại trưởng Hàn Quốc nghi ngờ tuyên bố ‘chưa có ca nhiễm Covid-19’ của Triều Tiên - Ảnh 3

“Những nhận xét liều lĩnh mà Ngoại trưởng Kang đưa ra có thể xuất phát từ việc bà ấy mong muốn làm nguội lạnh thêm mối quan hệ đang đóng băng giữa hai miền Triều Tiên”, bà Kim Yo-jong nói. "Chúng tôi sẽ không bao giờ quên những lời nói của bà ấy. Bà ấy có thể sẽ phải trả giá đắt cho việc này.

Không thể tìm kiếm dữ liệu về ca nhiễm tại Triều Tiên, hình ảnh từ danh sách “The complete Our World in Data COVID-19 dataset” (Toàn bộ dữ liệu về Covid-19 trên toàn thế giới).
Không thể tìm kiếm dữ liệu về ca nhiễm tại Triều Tiên, hình ảnh từ danh sách “The complete Our World in Data COVID-19 dataset” (Toàn bộ dữ liệu về Covid-19 trên toàn thế giới).

Theo bảng thống kê dữ liệu “The complete Our World in Data COVID-19 dataset” (Toàn bộ dữ liệu về Covid-19 trên toàn thế giới), chỉ còn 8 nước đang có có báo cáo ca nhiễm covid-19 tính đến ngày 11/12, trong đó có Triều Tiên. Các nước còn lại bao gồm Turkmenistan, Kiribati, Liên bang Micronesia, Tonga, Palau, Tuvalu, Nauru. Báo cáo thống kê được cập nhật hàng ngày trên trang OurWorldInData.

Vaccine Covid-19 của Úc bị hủy vì cho dương tính giả với HIV Việt Nam sẽ có vaccine Covid-19 dạng nhỏ mắt và xịt mũi
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp