Vào chiều ngày 9/6 (giờ địa phương), một tòa nhà cao 5 tầng tại thành phố Gwangju, phía Tây Nam Hàn Quốc đã bất ngờ đổ sập. Theo Channel NewsAsia, vụ việc làm một khối gạch đá đổ ập lên chôn vùi chiếc xe bus có mặt ở hiện trường. Đồng thời khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 8 người bị thương nặng.
Những nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn được cho là hành khách có mặt bên trong xe bus. Truyền thông Hàn Quốc cho biết tòa nhà này đang trong quá trình bị phá dỡ. Ngay khi nhận được tin báo về vụ việc trên, lực lượng cứu hộ được triển khai tới hiện trường. Nhà chức trách Hàn Quốc cho biết 8 người được cứu sống nhưng đều bị thương nặng. Tuy nhiên, nhà chức trách cũng không cho biết có bất cứ ai ở bên trong tòa nhà hay không.
Phía nhân viên cứu hỏa Kim Seok-sun cho biết tất cả công nhân phá dỡ tại tòa nhà đã sơ tán trước khi nó sụp đổ. Ông cho biết một số công nhân nói với các nhà điều tra rằng họ đã đóng một lối đi dành cho người đi bộ gần tòa nhà trước vụ sập.
Lực lượng cứu hộ ban đầu cũng cho biết có 12 hành khách trên xe bus, song trong quá trình cứu nạn, họ phát hiện thêm nhiều nạn nhân bị kẹt trong xe.
Cơ quan cứu hộ Hàn Quốc cho biết đang tìm kiếm dấu hiệu của bất cứ nạn nhân nào còn đang mắc kẹt dưới đống gạch đá. Hai chiếc ôtô khác cũng có mặt tại vị trí gạch đá đổ xuống. Tuy nhiên, hai chiếc xe này kịp rời đi, nhờ vậy thoát khỏi thảm kịch trong gang tấc.
Trong một đoạn video được đăng tải cho thấy hàng chục nhân viên cứu hộ đang đào xới hiện trường, tìm kiếm dấu hiệu người còn mắc kẹt dưới đống đất đá, trong khi máy xúc đang di dời những mảng gạch đá lớn khỏi hiện trường.
Hàn Quốc từng chứng kiến nhiều sự cố về an toàn cơ sở hạ tầng. Một vụ sập cửa hàng bách hóa đã giết hơn 500 người vào năm 1995 và một vụ sập cầu năm 1994 đã giết 49 người, nhưng nước này trong những năm gần đây đã cố gắng cải thiện vấn đề.
Bình luận