Hãng bay Qantas Airways dự tính tặng vé cho khách đã tiêm vaccine Covid-19

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ hai, 31/05/2021 19:54 (GMT +7)
Qantas Airways hiện đang cân nhắc tặng voucher bay miễn phí hoặc dặm bay cho những người đã tiêm vaccine Covid-19.
Hashtag #Vaccine Covid-19 #COVID-19 #NEWS #Nóng trên MXH

Theo Bloomberg, kế hoạch tặng voucher bay miễn phí hoặc dặm bay cho những người đã tiêm vaccine Covid-19 vừa được hãng hàng không quốc gia Australia công bố cuối tuần qua.

Cụ thể, Qantas Airways cho biết chương trình dự sẽ kéo dài đến hết năm nay khi chương trình tiêm chủng của Australia hoàn tất.

Về tình hình tiêm chủng tại Australia, tính đến hiện tại mới chỉ có 3,7 triệu trên 28 triệu dân nước này được tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ nhất. Giữa tuần trước, thành phố Melbourne lại  phải phong toả lần thứ tư khi số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng.

Chia sẻ về tình trạng hiện tại, Stephanie Tully, Giám đốc khách hàng của Qantas cho biết chiến dịch tiêm chủng của Australia chính là "chìa khoá để bảo vệ biên giới trong nước và mở cửa lại du lịch quốc tế an toàn".

Hãng bay Qantas Airways dự tính tặng vé cho khách đã tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh 1

Hơn nữa, việc tặng ưu đãi cho người đã tiêm vaccine là xu hướng chung của nhiều doanh nghiệp trong bối cành hiện nay để kích cầu lại du lịch toàn cầu. Trước đó, một hãng bay là United Airlines cũng đã cấp cho khách hàng thường xuyên đã tiêm vaccine cơ hội trúng giải bay miễn phí một năm.

Vào tuần trước, giới chức sân bay Hong Kong cũng đã thông báo sẽ tăng 60.000 vé máy bay trong một kỳ rút thăm may mắn cho người dân và nhân viên sân bay tiêm vaccine trước 30/9. Tại Mỹ, hai hãng gọi xe Uber và Lyft cũng đang thực hiện chương trình tặng chuyến đi miễn phí cho bất kỳ hành khachs nào đã tiêm vaccine.

Về tình hình dịch bệnh trên thế giới, tính đến thời điểm hiện tại, toàn cầu ghi nhận hơn 170 triệu ca nhiễm, hơn 3,5 triệu người tử vong vì Covid-19. Mỹ vẫn là tâm dịch lớn nhất với hơn 33 triệu ca nhiễm, gần 600.000 người tử vong, tiếp đến là Ấn Độ gần 28 triệu ca nhiễm, khoảng 330.000 ca tử vong, đứng thứ 3 là Brazil với hơn 16,5 triệu ca nhiễm, 462.000 ca tử vong. Tại Úc ghi nhận hơn 30.000 ca nhiễm Covid-19 và 910 ca tử vong.

Hãng bay Qantas Airways dự tính tặng vé cho khách đã tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh 2

Về tình hình tiêm chủng, theo BBC, hiện nay, một số quốc gia đã đảm bảo và cung cấp vaccine cho phần lớn dân số nhưng các nước khác vẫn đang chờ các chuyến hàng vắc-xin đầu tiên tới. Với mục tiêu tiêm vắc-xin cho gần như tất cả những người trưởng thành trên thế giới, đây là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử.

Trung Quốc và Mỹ là hai nước tiêm được vắc-xin cho nhiều người nhất, lần lượt là 588 triệu và 291 triệu người. Ấn Độ đứng thứ 3 với gần 201 triệu người được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19. Tuy nhiên, trong khi phần lớn châu Âu và Mỹ đã mở chiến dịch tiêm chủng sớm, chỉ mới có vài nước ở châu Phi mới bắt đầu tiêm phòng.

 

13 điều người dân cần biết trước khi tiêm vaccine Covid-19 Một phụ nữ Mỹ trúng 1 triệu USD khi tiêm vaccine Covid-19 Việt Nam đặt mua thêm 31 triệu liều vaccine Covid-19 của Pfizer
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp