Hé lộ lý do NSND Trà Giang không đóng phim suốt 30 năm qua

Hồng Ngọc Đăng lúc: Thứ ba, 16/02/2021 09:58 (GMT +7)
Mặc dù chưa bao giờ tuyên bố giải nghệ nhưng NSND Trà Giang không đóng bộ phim nào suốt 30 năm qua. Lý do mới được bà tiết lộ gần đây.

NSND Trà Giang là một trong những diễn viên thuộc thế hệ đầu tiên của Điện ảnh Cách mạng Việt Nam. Tên tuổi của bà gắn liền với hàng loạt bộ phim kinh điển như Chị Tư Hậu, Ngày lễ thánh, Em bé Hà Nội, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Mối tình đầu...

Trong một bài phỏng vấn mới đây, NSND Trà Giang đã có những chia sẻ về niềm hạnh phúc của sự tận hiến, sáng tạo trên con đường điện ảnh bà đi qua. Đồng thời bà cũng hé lộ lý do vì sao trong suốt 30 năm qua bà không đóng phim, dù chưa bao giờ tuyên bố giải nghệ.

Hé lộ lý do NSND Trà Giang không đóng phim suốt 30 năm qua - Ảnh 1
NSND Trà Giang là một trong những diễn viên thuộc thế hệ đầu tiên của Điện ảnh Cách mạng Việt Nam.
NSND Trà Giang là một trong những diễn viên thuộc thế hệ đầu tiên của Điện ảnh Cách mạng Việt Nam.

Bà cho biết sau khi đóng phim "Huyền thoại người mẹ", bà được mời tham gia một bộ phim về Sơn Mỹ. Mọi công đoạn chuẩn bị cho bộ phim đã hoàn tất chỉ đợi qua Tết Nguyên đán 1988 là bắt tay vào thực hiện. Tuy nhiên đã có biến cố xảy ra và bộ phim không được thực hiện.

Thời điểm này, đất nước đang có nhiều biến chuyển. Những bộ phim về chiến tranh không còn được yêu thích như trước đây nên các nhà làm phim dần chuyển sang làm video. "Có đạo diễn mời tôi tham gia các phim của họ nhưng tôi cứ đợi tìm được vai ưng ý mới nhận lời. Tôi cứ đợi mãi cho tới tận hôm nay", bà cho biết.

Lý do bà không đóng phim là để đợi được vai diễn ưng ý với mình.
Lý do bà không đóng phim là để đợi được vai diễn ưng ý với mình.

Lý do thực sự bà chờ đợi cho đến ngày hôm nay là bà nghĩ rằng nếu nhận lời đóng một vai mà mình không yêu thì chắc chắn không hóa thân trọn vẹn được nhân vật này. Người diễn viên phải yêu nhân vật thì mới khiến khán giả yêu được.

NSND Trà Giang giờ đây bà tìm thấy niềm đam mê của mình với hội họa.
NSND Trà Giang giờ đây bà tìm thấy niềm đam mê của mình với hội họa.

Khi không tham gia vào các bộ phim, nữ diễn viên dành nhiều thòi gian cho gia đình hơn, điều mà trước đây bà không làm được khi bận rộn với phim ảnh. Và đây cũng là thời điểm bà phát hiện ra niềm đam mê với hội họa. NSND Trà Giang cho biết: "Tôi mới đi học vẽ 3 - 4 tháng thì chồng lâm bệnh và ra đi. Thời gian sau đó, tôi miệt mài vẽ".

Bà từng triểm lãm nhiều tranh nhưng không nhận mình là họa sĩ, chỉ nhận là diễn viên yêu thích vẽ.
Bà từng triểm lãm nhiều tranh nhưng không nhận mình là họa sĩ, chỉ nhận là diễn viên yêu thích vẽ.

Giờ đây, bà hạnh phúc vì luôn tìm thấy cái mình yêu và hết lòng với nó. Trước đây, bà dành tình yêu cho điện ảnh thế nào thì giờ đây bà cũng tìm thấy niềm vui và sự say mê trong hội hoạ. Tranh của bà chủ yếu là tranh phong cảnh và hoa. Đặc biêt, NSND Trà Giang chỉ vẽ những bông hoa đang tươi thắm chứ không bao giờ dám vẽ những bông hoa tàn úa.

NSND Trà Giang đã có nhiều cuộc triển lãm chung từ năm 2001 đến nay. Bà cũng đã có triển lãm cá nhân vào năm 2006 và 2016. Triển lãm "Qua miền Tây Bắc" được bà tổ chức vào năm 2018. 

NSND Hoàng Dũng và cuộc hôn nhân 30 năm vẫn nằm tâm sự đến sáng bên nhau NSND Thu Hà: Trẻ trung bất chấp ở tuổi 52, ngoài đời khác hẳn trên phim NSND Hoàng Cúc: 10 năm chạy chữa ung thư, tái hôn ở tuổi xế chiều
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp