Hi hữu ở Anh: Bệnh nhân khỏi bệnh ung thư sau khi mắc Covid-19

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ tư, 14/04/2021 14:01 (GMT +7)
Chuyên gia y tế cũng cảnh báo việc nhiễm Covid-19 không phải là cách thức để chữa khỏi ung thư, khi cả 2 căn bệnh đều có thể khiến cơ thể kiệt quệ đến tử vong.

Mới đây, tạp chí Huyết học Anh vừa đăng tải thông tin về trường hợp bệnh hiếm gặp: Khối u trong cơ thể của một bệnh nhân 61 tuổi mắc ung thư hạch bạch huyết đã biến mất hoàn toàn sau khi người này nhiễm Covid-19.

Được biết cách vài tuần sau khi bị chẩn đoán mắc ung thư Hodgkin - một loại ung thư hạch bạch huyết mà 2.100 người mắc/năm ở Anh, bệnh nhân này tiếp tục nhập viện vì mắc Covid-19 nặng. Ông đã phải thở oxy và nằm viện suốt 11 ngày rồi mới được về nhà, sau đó bệnh nhân bình phục hoàn toàn.

Bệnh nhân biến mất tế bào ung thư sau khi mắc Covid-19.
Bệnh nhân biến mất tế bào ung thư sau khi mắc Covid-19.

Điều đáng nói, sau khi kiểm tra theo dõi, các bác sĩ tại bệnh viện ở Corwall, Anh phát hiện các khối u trong cơ thể bệnh nhân 61 tuổi này gần như biến mất. Vài tuần sau đó, khi bệnh nhân đi kiểm tra bệnh ung thư và ảnh chụp cắt lớp thì phát hiện không còn dấu vết tế bào ung thư. Được biết, trước khi nhiễm Covid-19, người đàn ông này chưa bắt đầu hóa trị để chữa bệnh ung thư trước đó.

Trước đó, vào tháng 8/2020, tại chí Acta Biomedica đưa tin, các bác sĩ tại Bệnh viện Cremona ở Italy đã ghi nhận trường hợp bệnh nhân 20 tuổi mắc một loại ung thư máu mà khoảng 13.000 người ở Anh mắc hàng năm. Căn bệnh ung thư của bệnh nhân này tái phát vài lần dù đã điều trij và dường như không đáp ứng hóa trị. Tuy nhiên, sau khi nhiễm Covid-19 và trải qua 5 ngày kiệt quệ, bệnh nhân này cũng có kết quả chụp cắt lớp cho thấy không còn dấu vết ung thư.

Trường hợp ung thư biến mất ngẫu nhiên là cực kỳ hiếm gặp nhưng cũng không phải không xảy ra
Trường hợp ung thư biến mất ngẫu nhiên là cực kỳ hiếm gặp nhưng cũng không phải không xảy ra

Trường hợp ung thư biến mất ngẫu nhiên là cực kỳ hiếm gặp nhưng cũng không phải không xảy ra, khi hiện đã có vài chục ca được ghi nhận trên toàn thế giới. Cho đến hiện tại, việc các tế bào ung thư trong cơ thể đột ngột biến mất là một điều hoàn toàn bí ẩn và vẫn chưa có giải đáp. Một số bác sĩ đặt ra giả thiết rằng, rất có thể hệ miễn dịch được kích hoạt chống virus SARS-CoV-2 cũng giúp tiêu diệt tế bào ung thư ác tính. "Chúng tôi cho rằng COVID-19 đã kích hoạt phản ứng miễn dịch chống khối u". Tiến sĩ điều trị ung thư Sarah Challoner tại Bệnh viện Cornwall Hoàng gia nói.

Hiện cũng chưa rõ căn bệnh ung thư liệu có tái phát lại sau khi biến mất nhờ Covid-19 không.
Hiện cũng chưa rõ căn bệnh ung thư liệu có tái phát lại sau khi biến mất nhờ Covid-19 không.

Tuy vậy, các chuyên gia vẫn nhấn mạnh rằng các ca mà bệnh ung thư biến mất ngẫu nhiên như trên, dường như có khả năng xảy ra với ung thư máu hơn là những bệnh ung thư mà bệnh nhân có khối u rắn như ung thư vú, phổ. Vả lại, hiện cũng chưa rõ căn bệnh ung thư liệu có tái phát lại sau khi biến mất nhờ Covid-19 không.

Bên cạnh đó, giới chuyên gia y tế cũng đã nhanh chóng khẳng định và cảnh báo rằng việc mắc Covid-19 hoàn toàn không phải là cách thức để chữa khỏi ung thư, khi cả 2 căn bệnh này đều có thể khiến cơ thể chúng ta kiệt quệ, đau đớn và có thể dẫn đến tử vong.

Sáng 14/4, thêm 3 người nhập cảnh nhiễm Covid-19 Chiều 13/4, ghi nhận thêm 7 ca nhập cảnh nhiễm Covid-19 Đại diện Ấn Độ đứng trước nguy cơ không thể đến Mỹ thi Miss Universe vì mắc Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp