Hoa hậu Hà Kiều Anh có động thái lạ sau khi bị hậu duệ nhà Nguyễn phủ nhận việc là "Công chúa đời thứ 7"

Hải Linh Đăng lúc: Thứ tư, 30/06/2021 20:28 (GMT +7)
Mới đây, Hoa hậu Hà Kiều Anh đã có động thái dứt khoát sau khi bị hậu duệ nhà Nguyễn bác bỏ thông tin cô là "Công chúa đời thứ 7" mà trước đó cô đã chia sẻ.
Hashtag #Hoa hậu Việt Nam #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Mặc dù tự hào là "dòng dõi vua chúa" nhưng Hoa hậu Hà Kiều Anh đã vướng không ít thị phi khi nhận mình là "Công chúa đời thứ 7". Sau khi Hoa hậu Việt Nam 1992 đăng tải thông tin này, ngay lập tức hậu duệ của nhà Nguyễn đã lập tức lên tiếng phản bác cũng như khẳng định những thông tin mà cô đưa ra là không chính xác. Sau động thái này, cư dân mạng đã ngay lập tức tràn vào tài khoản cá nhân của Hoa hậu Hà Kiều Anh để mỉa mai, chỉ trích.

Bài viết trước đó của Hà Kiều Anh khiến cộng đồng mạng dấy lên nhiều tranh cãi
Bài viết trước đó của Hà Kiều Anh khiến cộng đồng mạng dấy lên nhiều tranh cãi

Đứng trước những thông tin tiêu cực của cộng đồng mạng, cô không hề xóa hay ẩn những bài viết gây xôn xao cư dân mạng. Tuy nhiên, cô đã có động thái dứt khoát khi bật tính năng giới hạn bài viết cho tài khoản cá nhân cũng như xóa những bình luận thiếu thiện chí của dân tình. Đáng nói, trong bài viết đăng bộ ảnh gia đình từng nhận được nhiều lời khen vì khí chất Hoàng gia, cô đã khóa phần bình luận của bài đăng này. Không ít người cho rằng động thái này của Hoa hậu Việt Nam 1992 thể hiện thái độ muốn ồn ào khép lại và hạn chế gây ra "sóng gió".

Hiện Hà Kiều Anh đã giới hạn bình luận trên tài khoản cá nhân để tránh 'bão' dư luận
Hiện Hà Kiều Anh đã giới hạn bình luận trên tài khoản cá nhân để tránh "bão" dư luận
Trong bộ ảnh đại gia đình mà cô đăng tải trước đó không lâu, cô đã khóa phần bình luận cho bài viết này
Trong bộ ảnh đại gia đình mà cô đăng tải trước đó không lâu, cô đã khóa phần bình luận cho bài viết này

Trước đó, Hà Kiều Anh khiến cư dân mạng xôn xao khi đăng tải bài viết dài, tiết lộ thân thế Hoàng gia của mình. Theo đó, cô cho biết mình là cháu nhiều đời của vua Minh Mạng và là "Công chúa đời thứ 7". Ngay sau đó, hậu duệ Hoàng gia đã lên tiếng phủ nhận thông tin này và bày tỏ cô nên "cẩn trọng" hơn với những thông tin lịch sử. Tuy nhiên, Hoa hậu Việt Nam 1992 cũng không ngần ngại đáp trả "tay đôi" với cư dân mạng khi bị mỉa mai.

Bị mỉa mai 'tự thậm xưng', Hà Kiều Anh đã không ngần ngại đối chất với cư dân mạng
Bị mỉa mai "tự thậm xưng", Hà Kiều Anh đã không ngần ngại đối chất với cư dân mạng
Hoa hậu Hà Kiều Anh trước đó đã nổi tiếng khi xuất thân trong gia đình "trâm anh thế phiệt". Cô là cháu ngoại Thứ trưởng Bộ Xây Dựng Vương Quốc Mỹ và cháu nội đại tá Hà Văn Lâu, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Bản thân Hà Kiều Anh cũng là Hoa hậu trẻ nhất trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Việt Nam khi đăng quang ngôi vị cao nhất khi mới 16 tuổi.
Bí quyết “nhỏ nhưng có võ” giúp các Streamer, Gamer, ITer luôn đảm bảo sức khỏe theo đuổi đam mê Hậu duệ nhà Nguyễn xin Hà Kiều Anh "cẩn trọng với lịch sử" khi cô khẳng định mình thuộc "dòng dõi vua chúa" Hoa hậu Hà Kiều Anh đáp trả khi bị hậu duệ nhà Nguyễn phủ nhận việc là "công chúa đời thứ 7"
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp