Có gì trong 15 vali Hoa hậu Khánh Vân mang sang Mỹ dự thi Miss Universe?

Tía Tô Đăng lúc: Thứ tư, 12/05/2021 03:41 (GMT +7)
Trần Đạt - stylist của Hoa hậu Khánh Vân cho biết: "Tất cả đồ Vân mang theo là hàng nội địa, không có hàng hiệu. Cô ấy muốn dự thi với niềm tự hào dân tộc".  
Hashtag #Hoa hậu Khánh Vân #Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam #Miss Universe #BEAUTORY #Thời trang

Vượt qua hàng trăm đối thủ để trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Nguyễn Trần Khánh Vân nghiễm nhiên trở thành đại diện Việt Nam giành quyền tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Covid-19, cuộc thi không thể tổ chức theo đúng dự kiến mà bị lùi lại một năm. Đêm chung kết sẽ diễn ra tại khách sạn Seminole Hard Rock ở Hollywood, bang Florida ngày 16/5 (sáng 17/5, giờ Việt Nam) tới đây.

Khánh Vân và những đối thủ của cô tại cuộc thi Miss Universe 2020.
Khánh Vân và những đối thủ của cô tại cuộc thi Miss Universe 2020.

Có gần 2 năm chuẩn bị, Khánh Vân thể hiện sự đầu tư chỉn chu và hoành tráng tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Trần Đạt - stylist của Khánh Vân cho biết: "Tất cả đồ Vân mang theo là hàng nội địa, không có hàng hiệu. Cô ấy muốn dự thi với niềm tự hào dân tộc".

Thực tế, ngay từ thời điểm Miss Universe 2020 chính thức khởi động những vòng thi đầu tiên, Khánh Vân đã nhận về không ít lời khen của khán giả trong nước và quốc tế về style thời trang. Trang phục mà Hoa hậu lựa chọn tuy không đến từ những thương hiệu xa xỉ, nhưng lại thấm đẫm phong vị Dân tộc và sự độc đáo riêng biệt. 

Chẳng hạn, NTK Trần Quốc Dũng đã chia sẻ bộ sưu tập anh thực hiện cho Khánh Vân lấy cảm hứng từ những vật dụng quen thuộc của làng quê như hoa sen, nón lá,...
Chẳng hạn, NTK Trần Quốc Dũng đã chia sẻ bộ sưu tập anh thực hiện cho Khánh Vân lấy cảm hứng từ những vật dụng quen thuộc của làng quê như hoa sen, nón lá,...
Hay bộ jumpsuit mà Khánh Vân lựa chọn mặc ra sân bay là trang phục được chính những người thân của cô bao gồm gia đình, bạn bè, khán giả... tự tay trang trí những hình trái tim bằng bút màu, mang theo tình yêu và vô vàn kì vọng.
Hay bộ jumpsuit mà Khánh Vân lựa chọn mặc ra sân bay là trang phục được chính những người thân của cô bao gồm gia đình, bạn bè, khán giả... tự tay trang trí những hình trái tim bằng bút màu, mang theo tình yêu và vô vàn kì vọng.

Giống như những người đẹp khác cùng có niềm tin nhất định vào sự may mắn, nên trong số hàng trăm món trang sức mang đến nước Mỹ lần này, Khánh Vân cũng giữ lại đôi bông tai mà bố cô mua tặng - cũng chính là đôi bông tai cùng cô tỏa sáng trên đỉnh vinh quang trong thời khắc được xướng tên để trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Không chỉ là món quà của người cha thân yêu, đây còn là vật may mắn đã đồng hành cùng Khánh Vân suốt những năm tháng đương nhiệm.
Không chỉ là món quà của người cha thân yêu, đây còn là vật may mắn đã đồng hành cùng Khánh Vân suốt những năm tháng đương nhiệm.

Nói không với hàng hiệu, chỉ mang theo thiết kế nội địa Việt, toàn bộ guốc, dép, giày cao gót được Khánh Vân mang theo đều là "hàng thửa", thiết kế và gia công tại Việt Nam. 

Những đôi giày này đều có logo trang trí chữ V - tên viết tắt của cô, cũng là ký hiệu của chữ 'Victory', như một cách mạnh mẽ bày tỏ ý chí quyết tâm và khát khao chiến thắng.
Những đôi giày này đều có logo trang trí chữ V - tên viết tắt của cô, cũng là ký hiệu của chữ "Victory", như một cách mạnh mẽ bày tỏ ý chí quyết tâm và khát khao chiến thắng.

Chiếm diện tích và trọng lượng lớn nhất trong 15 vali là bộ trang phục dân tộc Kén Em - một thiết kế của nhà thiết kế Khoa Lỗ. Là một thiết kế với cấu trúc cực kỳ phức tạp, Khánh Vân mỗi lần lắp ráp hoàn thiện bộ cánh đều tốn cả tiếng đồng hồ.

Bên cạnh đó, giữa bối cảnh Covid-19 vẫn đang có những diễn biến khó lường, ê-kíp của Khánh Vân cũng chuẩn bị cho cô rất nhiều mặt nạ/khẩu trang với nhiều kiểu dáng khác nhau. 

Chiếm số lượng lớn nhất là khẩu trang trong suốt. Tự hào nhất là khẩu trang in cờ Việt Nam. Ấn tượng nhất là khẩu trang được lấy cảm hứng từ ngôi nhà OBV (tổ chức thiện nguyện Khánh Vân đang làm đại sứ và bảo trợ).
Chiếm số lượng lớn nhất là khẩu trang trong suốt. Tự hào nhất là khẩu trang in cờ Việt Nam. Ấn tượng nhất là khẩu trang được lấy cảm hứng từ ngôi nhà OBV (tổ chức thiện nguyện Khánh Vân đang làm đại sứ và bảo trợ).

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo của Khánh Vân cùng ê-kip tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2020, khán giả nước nhà hoàn toàn có quyền kì vọng về thứ hạng cao của đại diện Việt Nam tại một trong những sân chơi nhan sắc lớn nhất hành tinh. Rất nhiều người kỳ vọng cô sẽ nối tiếp H'Hen Niê để viết nên lịch sử mới cho nhan sắc Việt tại Miss Universe.

Copy URL

Bình luận

Chủ đề mới trên 2Đẹp