Hoa hậu Myanmar bị đe dọa: "Nhà tù Myanmar vẫn đang đợi đến lúc tôi quay lại”

Hải Linh Đăng lúc: Thứ năm, 08/04/2021 19:57 (GMT +7)
Sau khi bị quân đội nước nhã truy nã, Hoa hậu Myanmar tiếp tục bị hàng loạt tài khoản mạng xã hội tấn công.
Hashtag #Hoa Hậu #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Ngày 7/4, Angelopedia đưa tin Han Lay - Miss Grand International Myanmar đã có những chia sẻ mới nhất xoay quanh thông tin bị truy nã bởi chính quân đội nước nhà sau bài phát biểu gây chấn động. Cụ thể, cô cho biết: “Tôi rất lo lắng cho gia đình và sự an toàn của mình vì tôi đã nói rất nhiều về quân đội và tình hình ở Myanmar. Tại đất nước chúng tôi, mọi người điều biết rõ rằng luôn có giới hạn trong việc đề cập đến những gì đang diễn ra”.

Han Lay cập nhật tình hình vào hôm 6/4 tại đảo Phuket, Thái Lan
Han Lay cập nhật tình hình vào hôm 6/4 tại đảo Phuket, Thái Lan

Đồng thời cô cũng chia sẻ về việc bản thân đã biết những rủi ro khi rời Myanmar trong thời điểm hiện tại để đến Thái Lan tham dự Miss Grand International. Theo thông tin từ Han Lay, mặc dù quân đội hay quan chức nào từ Myanmar liên hệ sau bài phát biểu của cô tại đêm Chung kết Miss Grand International nhưng cô đã bị hàng loạt những tài khoản mạng xã hội tấn công. Thậm chí, cô còn gặp phải hàng loạt những lời đe dọa, cô tiết lộ: “Trên mạng xã hội, họ đe dọa tôi, nói rằng nhà tù Myanmar vẫn đang đợi đến lúc tôi quay lại”.

Hiện cô vẫn ở lại Thái Lan trong ít nhất 3 tháng tới sau bài phát biểu gây chấn động.
Hiện cô vẫn ở lại Thái Lan trong ít nhất 3 tháng tới sau bài phát biểu gây chấn động.

Trước đó, tối 6/4, tờ Global New Light (do chính quyền quân sự Myanmar quản lý) đã đăng tải danh sách những người bị truy nã bởi quân đội nước này, trong đó có Han Lay - đại diện Myanmar tham dự Miss Gran International. Không chỉ vậy, những người giúp đỡ cô sang Thái Lan cũng đang trong diện những người bị truy nã. Cũng ngay trong đêm Chung kết cuộc thi, người đẹp đã bài phát biểu gây chú ý khi nhắc đến tình trạng bất ổn ở quê nhà và kêu gọi sự giúp đỡ từ bạn bè quốc tế.

Han Lay xúc động khi nhắc về những người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình.
Han Lay xúc động khi nhắc về những người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình.

Cô đã bật khóc khi chia sẻ về việc người dân thiệt mạng trong các cuộc biểu tình: "Trong khi tôi đang đứng trên sân khấu này, hơn 100 người đã chết. Tôi rất đau buồn vì những mất mát này. Những người ở Myanmar đổ xuống đường phố để đấu tranh vì dân chủ. Tôi cũng muốn nhìn thấy dân chủ ở đất nước của mình. Xin hãy giúp đỡ Myanmar. Chúng tôi cần sự giúp đỡ khẩn cấp của quốc tế ngay bây giờ".

Trước khi nhận sash Miss Grand International Myanmar, Han Lay được biết đến là Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar
Trước khi nhận sash Miss Grand International Myanmar, Han Lay được biết đến là Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar

Mặc dù kết thúc cuộc thi nhưng Han Lay không về nước nay mà ở lại Thái Lan vì sự an toàn của bản thân. Chủ tịch của Miss Grand International bộc bạch sẽ tiếp tục hỗ trợ Han Lay khi tìm chỗ ở và công việc cho cô ít nhất 3 tháng tới, cho đến khi tình hình tại Myanmar ổn định trở lại. Thậm chí, ông sẽ tìm cách luân chuyển cô sang nước khác để bảo vệ sự an toàn của cô. 

Trước khi bị truy nã, Hoa hậu Myanmar từng gặp sự cố lộ ngực Sau bài phát biểu chấn động, Hoa hậu Myanmar bị truy nã Sắc vóc Hoa hậu Myanmar đối đầu với Khánh Vân tại Miss Universe 2021
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp