Hoàng Mèo thú nhận từng nhiều lần nộp đơn ly hôn với đủ lý do

Alice Pham Đăng lúc: Chủ nhật, 04/09/2022 20:05 (GMT +7)
Hoàng Mèo còn thừa nhận bản thân rất vô tâm, đam mê công việc, đi làm về là ngủ, không chơi với các con.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với báo Bảo Vệ Công Lý, diễn viên Hoàng Mèo đã có những chia sẻ thú vị về sự nghiệp, đồng thời lần đầu chia sẻ nhiều về cuộc sống gia đình và bà xã.

Cụ thể, nam diễn viên khẳng định bản thân chưa bao giờ thiếu vai để đóng nhưng cũng rất buồn vì người ta mặc định mời anh chỉ để diễn hài. "Chúng tôi đau đớn lắm, thậm chí có những vai chúng tôi sẵn sàng đi casting. Sau đó không đậu. Casting không đậu là chuyện bình thường nhưng sau khi biết được người cũng cast vai đó cùng với mình họ ra mắt phim, mình đi coi cảm thấy chỉ diễn như vậy, không hơn mình."

Hoàng Mèo khẳng định bản thân chưa bao giờ thiếu vai để đóng nhưng cũng rất buồn vì người ta mặc định mời anh chỉ để diễn hài.
Hoàng Mèo khẳng định bản thân chưa bao giờ thiếu vai để đóng nhưng cũng rất buồn vì người ta mặc định mời anh chỉ để diễn hài.
Hoàng Mèo là một diễn viên lâu năm trong các lĩnh vực điện ảnh và sân khấu.
Hoàng Mèo là một diễn viên lâu năm trong các lĩnh vực điện ảnh và sân khấu.

 Nói về hiện trạng nhiều Tiktoker nổi tiếng đang tự xưng là nghệ sĩ, Hoàng Mèo bình luận:

"Tôi bị tủi thân cực kì vì những Tiktoker nổi tiếng bây giờ có một số người là bạn của tôi. Họ lên ngôi sao được mọi người biết đến. Nếu các bạn đó không biết cách để quản lý mình, chỉ là vậy. Tôi chỉ tin vào nội lực bên trong, nghề nghiệp đạo đức con người sẽ đẩy mình lên. Có một số người lợi dụng điều đó để đẩy sản phẩm mình lên. Có những phim, tôi đi không thấy bóng dáng của một người nghệ sĩ, toàn là Tiktoker. Tại sao nghề nghiệp mình lại bị đối xử như vậy."

Khi chia sẻ về gia đình, diễn viên Hoàng Mèo tiết lộ bà xã cũng là người hay ghen, tuy nhiên bản thân anh rất rạch ròi trong công việc nên không có chuyện tình ý nào khác với đồng nghiệp, học trò.

Nam diễn viên cũng cho biết mọi việc trong nhà đều do một mình bà xã lo hết. "Tôi rất dở trong công việc gia đình, kể cả đối với phụ nữ cũng vậy nên tôi dễ bị mất cảm tình với người phụ nữ. Đôi lúc tôi rất lạnh, mất sự quan tâm, tôi đam mê công việc, bạn bè nhiều hơn. Cô ấy chịu đựng tôi rất giỏi."

Hoàng Mèo tiết lộ bà xã cũng là người hay ghen, tuy nhiên bản thân anh rất rạch ròi trong công việc nên không có chuyện tình ý nào khác với đồng nghiệp, học trò.
Hoàng Mèo tiết lộ bà xã cũng là người hay ghen, tuy nhiên bản thân anh rất rạch ròi trong công việc nên không có chuyện tình ý nào khác với đồng nghiệp, học trò.
Hoàng Mèo và 2 đứa con đáng yêu
Hoàng Mèo và 2 đứa con đáng yêu

Chia sẻ về cách giải quyết những xung đột trong gia đình, Hoàng Mèo cho biết anh chọn cách im lặng ra ngoài, hoặc đi ngủ trước để sáng mai giải quyết. Anh thú nhận bản thân rất vô tâm, đam mê công việc, bạn bè đi về làm mệt như chơi với con tôi không chơi, về là ngủ. Cũng vì chuyện nay mà nhiều lúc "gia đình hai vợ chồng căng lắm".

Kể về lần vợ nộp đơn ly hôn, Hoàng Mèo tiết lộ nguyên nhân từ rất nhiều yếu tố, từ cuộc sống, tình yêu, tình bạn hay chuyện cơm áo gạo tiền. Song cả hai vợ chồng anh quyết định "cứ nộp đơn nếu từ đây đến đó cảm thấy ổn rút lại, không ổn cứ để đó. Bây giờ đã rút lại, không biết có nộp lén nữa hay không".

Hoàng Mèo có tên thật là Nguyễn Lê Hoàng, sinh năm 1982, là một diễn viên lâu năm trong các lĩnh vực điện ảnh và sân khấu. Anh ghi dấu ấn với khán giả qua những vai diễn trong các dự án điện ảnh như: Bố Già, Chị Mười Ba, Lật Mặt: Nhà có khách,...

Shark Bình công khai đơn thuận tình ly hôn cùng vợ, gạch đầu dòng từng mốc thời gian Vợ Shark Bình nói về việc chồng hẹn hò Phương Oanh: Chúng tôi chưa hề ra tòa, chưa hề ly hôn Đại diện Shark Bình lên tiếng: Shark Bình đã ly hôn, là người độc thân từ 2, 3 năm nay Diệp Lâm Anh lên tiếng trước thông tin đòi phí ly hôn 100 tỷ đồng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp