Học cách dạy con của công nương Kate khi trẻ quấy phá

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ năm, 17/12/2020 10:26 (GMT +7)
Công nương Kate Middleton được nhiều người ngưỡng mộ vì cách cư xử khéo léo trước công chúng và phương pháp dạy con tuyệt vời.

Công nương Kate Middleton, sinh năm 1982, là công tước phu nhân Hoàng gia Anh sau khi kết hôn với Vương tôn William vào năm 2011. Cả hai đã có với nhau ba người con. Bên cạnh phong thái cư xử khéo léo trước công chúng, công nương Kate còn được ngưỡng mộ bởi phương pháp dạy con vô cùng ấm áp, thân thiết. Hãy cùng tham khảo những bí quyết dạy con của vị công nương này khi xuất hiện trước công chúng như thế nào.

Công nương Kate kết hôn với Vương tôn William vào năm 2011.
Công nương Kate kết hôn với Vương tôn William vào năm 2011.

1. Cách xử trí khi con ăn vạ

Là người công chúng, vợ chồng công nương Kate thường đưa hoàng tử George, công chúa Charlotte và hoàng tử Louis tham gia các sự kiện nơi công cộng. Tất nhiên sẽ không thiếu những lần các hoàng tử, công chúa cảm thấy khó chịu, quấy rối và ăn vạ. Trong trường hợp đó, công nương Kate sẽ chạm bàn tay lên đầu con và xoa nhẹ. Hành động chạm nhẹ thân mật này có thể kết nối với con, cho chúng cảm thấy sự ấm áp và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Gia đìnhh công nương Kate.
Gia đìnhh công nương Kate.

Hay trong buổi đi lễ nhà thờ, khi các con làm ồn, công nương đã giơ ngón tay trỏ lên môi và làm động tác "suỵt". Cử chỉ nhẹ nhàng nhưng kiên định này mang thông điệp yêu cầu hoàng tử phải giữ trật tự.

2. Cúi xuống nói chuyện ngang tầm mắt con

Công chúng không ít lần bắt gặp công nương Kate cúi người hoặc ngồi xuống ngang tầm mắt để nói chuyện khi con nghịch ngợm. Việc ngồi xuống nói chuyện với trẻ được đánh giá là cách tương tác và chia sẻ hiệu quả.

Công nương Kate cúi người hoặc ngồi xuống ngang tầm mắt để nói chuyện với con.
Công nương Kate cúi người hoặc ngồi xuống ngang tầm mắt để nói chuyện với con.

Khi cúi xuống trò chuyện, công nương cũng giơ ngón tay trỏ ngầm nhắc nhở con không nghịch ngợm. Hành động này thể hiện được sự kiên quyết, nhưng không hề la cấm hay tức giận.

Cách cư xử trên của vị công nương được các chuyên gia ủng hộ vì cho rằng trẻ sẽ được lắng nghe và cảm nhận được sự che chở và thái độ nghiêm túc của bố mẹ để điều chỉnh hành vi cho phù hợp.

3. Tôn trọng hành động của con

Trong sự kiện đua thuyền từ thiện vào năm 2019, khi công nương Kate khuyến khích các con vẫy tay chào khán giả, nhưng công chúa Charlotte lại không làm theo mà thè lưỡi nghịch ngợm. Hành động của cô bé không hề khiến công nương Kate bực tức mà gần như bật cười ngay khoảnh khắc đó.

Công nương Kate bật cười khi con có hành động thè lưỡi trước công chúng.
Công nương Kate bật cười khi con có hành động thè lưỡi trước công chúng.

Nhiều người đồng tình và khen ngợi phản ứng của công nương Kate lúc ấy, bởi cô vẫn tôn trọng hành động của con dù việc thè lưỡi không phù hợp với phong cách hoàng gia.

Trẻ con sẽ có nhiều biểu cảm và thái độ khác nhau trong mỗi hoàn cảnh. Chính vì thế, khi không kiểm soát được hành động của con, thay vì ngăn cấm hay tức giận, các phụ huynh hãy tôn trọng cảm xúc của con, học cách bình tĩnh và kiềm chế cái tôi khi nói chuyện với con để tránh những hệ quả không mong muốn.

4. Di chuyển sự chú ý

Mỗi khi các hoàng tử, công chúa cảm thấy khó chịu, công nương Kate thường cố gắng hướng sự chú ý của con sang chỗ khác hoặc khuyến khích con nghỉ ngơi, đọc sách hay giải đố.

Đánh lạc hướng là một cách có thể giúp trẻ quên đi cơn giận.
Đánh lạc hướng là một cách có thể giúp trẻ quên đi cơn giận.

Đánh lạc hướng là một cách có thể giúp trẻ quên đi cơn giận vì khả năng ghi nhớ và tập trung của các bé chưa cao. Nếu ở ngoài đường, bạn có thể phân tán sự chú ý của trẻ bằng nhiều sự kiện, vật thể hấp dẫn xung quanh. Nếu ở nhà, bạn có thể rủ con cùng xem ti vi, đọc sách, chơi game...

5. Khuyến khích các hoạt động ngoài trời

Có thể thấy, công nương Kate thường dành nhiều thời gian cho con ở bên ngoài và luôn khuyến khích các con làm bạn với thiên nhiên bất kể mưa hay nắng. Cô cũng từng chia sẻ gia đình cô thường tự trồng rau như cà rốt, củ dền, đậu...

Công nương Kate thường dành nhiều thời gian cho con ở bên ngoài.
Công nương Kate thường dành nhiều thời gian cho con ở bên ngoài.

"Ra bên ngoài và hòa mình vào thiên nhiên là cách tuyệt vời để trẻ học các kỹ năng thể chất, cảm xúc và nhận thức. Hãy để con trải nghiệm, dù là chạy, nhảy hay đào đất". Công nương Kate chia sẻ.

Ảnh tạp chí mới của Song Hye Kyo khiến cư dân mạng giật mình Phú Quốc: Tháo dỡ 8 căn biệt thự vô chủ Con trai 3 tuổi của Quốc Nghiệp xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam Ông già 75 tuổi âm thầm nhặt rác bãi biển suốt 10 năm Quảng Ninh: Cứu thành công bệnh nhân nữ 17 tuổi bị đâm thấu ngực
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp