Học sinh vùng cao đội vỏ bao phân đến trường ngày mưa rét

An Diệp Phi Đăng lúc: Thứ năm, 12/11/2020 14:13 (GMT +7)
Những tấm nilong mỏng tang được chế từ vỏ bao phân trở thành vật che mưa chủ yếu của các học sinh ở Krông Nô, Đắk Nông.

Tháng 11 là đầu mùa khô ở Tây Nguyên với những cơn mưa lạnh buốt. Qua phản anh của phóng viên báo Dân trí, các em học sinh của trường Tiểu học Phan Bội Châu (huyện Krông Nô, Đắk Nông) đã đi bộ với một đoạn đường dài để đến lớp với tấm áo ni lông được bố mẹ tận dụng từ vỏ bao phân bón dùng để che đầu. Nhiều tấm đã bị ngả vàng, rách mục khiến các em bị ướt sũng, rét run. Nhiều em chỉ có tấm ni lông nhỏ, không đủ để che đầu mà chỉ để bọc cặp sách nên sau khi đi học về những em này bị sốt, ốm và nghỉ học. 

Gần 100% học sinh của điểm trường là người dân tộc Dao, bố mẹ làm nông nghiệp hay làm thuê, kinh tế gia đình khó khăn. Do vậy, khi mua phân về bón cho cây trồng, các bậc phụ huynh đã tận dụng vỏ bao, dọc cho phẳng và giặt sạch làm áo mưa cho các em đi học. Có nhiều em không còn không có cả vỏ bao phân bón cũ để làm áo mưa, phải đi chung với các bạn hoặc đội mưa tới trường. Chỉ một số ít em được bố mẹ mua cho chiếc áo mưa mỏng, loại áo mưa dùng một lần. Các em dùng xong cất đi, để dành và dùng tiếp cho các lần sau.

Nhiều em học sinh còn không có cả áo mưa làm bằng vỏ bao phân cũ, phải đi nhờ bạn nên các em đều ướt sũng, rét run khi tới lớp
Nhiều em học sinh còn không có cả áo mưa làm bằng vỏ bao phân cũ, phải đi nhờ bạn nên các em đều ướt sũng, rét run khi tới lớp

Cô giáo Đặng Thị Quỳnh Nga, giáo viên dạy lớp 3 tại điểm trường Phan Bội Châu cho hay, nhiều hôm học sinh đến trường mà ướt sũng, phải cởi hết quần áo ra hong khô lại. Do bố mẹ đi làm xa, phải tự lập từ sớm, các em thường tự đi bộ đi học cùng nhau, 2-3 em che chung 1 cái áo mưa trên quãng đường dài vài cây số.

"Nhiều hôm, vì mưa ướt lại nhịn đói đến trường, có em ngất xỉu ra lớp học. Các thầy cô phải mua bánh cho các em ăn tạm”, cô Nga cho biết.

Dân tộc thiểu số vùng cao vốn khó khăn, nhiều em nhịn đói đi học, gặp mưa lạnh đã bị ốm và nghỉ học. Nhà trường rất mong các em sẽ được các quỹ từ thiện giúp đỡ về tiền bạc và đồ dùng, áo mưa
Dân tộc thiểu số vùng cao vốn khó khăn, nhiều em nhịn đói đi học, gặp mưa lạnh đã bị ốm và nghỉ học. Nhà trường rất mong các em sẽ được các quỹ từ thiện giúp đỡ về tiền bạc và đồ dùng, áo mưa

Thầy Dương Kim Thông, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Bội Châu cũng cho biết thêm, các em học sinh của trường không chỉ thiếu áo mưa mà còn thiếu mọi thứ. Nhà trường hy vọng sẽ có các đơn vị, cá nhân ủng hộ từ thiện cho các em áo ấm và tấm áo mưa tốt để mùa đông đi học không còn ướt lạnh.

Nghe lời đàn anh từ thiện vùng cao, Thủy Tiên triển khai cách làm mới Nhà từ thiện vùng cao chuyên nghiệp bày Thủy Tiên cách cứu trợ hiệu quả Brad Pitt và Jennifer Aniston cùng livestream gây quỹ từ thiện
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp