Hàn Quốc: Kẻ ấu dâm ra tù, gia đình nạn nhân phải lập tức chuyển nhà

Hà Chi Đăng lúc: Thứ năm, 12/11/2020 23:24 (GMT +7)
Một tháng trước ngày kẻ ấu dâm gây chấn động tại Hàn Quốc ra tù, gia đình bé Nayoung đã quyết định chuyển nhà ra khỏi địa phương để đảm bảo an toàn.

Thông tin tên tội phạm ấu dâm Cho Doo Soon sắp ra tù khiến nhiều gia đình ở khu Ansan, tỉnh Gyeonggi không khỏi lo sợ. Điều nhiều người quan tâm nhất là phản ứng của gia đình nạn nhân - bé Nayoung sẽ ra sao khi biết Cho Doo Soon sắp mãn hạn tù và trở về sống cách nhà Nayoung chỉ 1km.

Tên tội phạm ấu dâm man rợ sắp được mãn hạn tù.
Tên tội phạm ấu dâm man rợ sắp được mãn hạn tù.

Mới đây, bố của bé Nayoung - ông A, đã trả lời phỏng vấn, tiết lộ gia đình ông sắp rời khỏi Ansan trước khi tên tội phạm trở về. Gia đình ông đã tích cực đi tìm nhà trong suốt nửa tháng và mới đây đã ký hợp đồng thuê nhà ở một khu vực khác ngoài Ansan.

Con gái tôi sau khi biết tin Cho Doo Soon trở về thì lập tức biến sắc, cháu nói với tôi rằng nó không có tự tin để tiếp tục sống ở đây. Chỉ cần tưởng tượng đến việc sống cùng khu với hắn thôi chúng tôi đã cảm nhận được cơn ác mộng rồi. Gia đình tôi không còn cách nào khác ngoài rời đi” - bố của Nayoung nói.

Mặc dù đã gây ra những tội ác không thể dung tha nhưng Cho Doo Soon chỉ phải chịu mức án 12 năm tù.
Mặc dù đã gây ra những tội ác không thể dung tha nhưng Cho Doo Soon chỉ phải chịu mức án 12 năm tù.

Ông A cũng cho rằng thật vô lý khi nạn nhân lại phải trốn tránh, nhưng khi nhìn thấy con gái khổ sở, ông cảm thấy có lỗi nên quyết tâm chuyển nhà càng sớm càng tốt.

Nếu như Cho Doo Soon có chút gì đó hối cải thì hắn sẽ không trở lại Ansan, tôi vẫn không hiểu vì sao hắn lại làm vậy. Tôi không hiểu vì sao nạn nhân và những người dân lại phải sống trong sợ hãi thế nàyN" - ông A bức xúc khi nói về kẻ đã hại con gái ông.

Cho dù có rời đi thì nỗi đau mà con tôi gánh chịu cũng không thể biến mất. Nhưng dù vậy, tôi hy vọng những thương tổn của Nayoung sẽ được chữa lành phần nào khi con bé cảm thấy an tâm” - ông A chia sẻ. Được biết, sau khi được vận động quyên góp giúp vượt qua hoàn cảnh kinh tế khó khăn thì gia đình bé Nayoung đã nhận được hơn 200 triệu won (hơn 4,1 tỷ đồng). Ông A bày tỏ sự biết ơn và không biết làm thế nào mới có thể trả hết ân huệ mà mọi người dành cho gia đình ông.

Tên tội phạm ấu dâm Cho Doo Soon - nguyên mẫu của bộ phim “Hope”, đã từng gây chấn động Hàn Quốc với vụ bắt cóc và tấn công tình dục bé Nayoung (tên nạn nhân đã được thay thế) ở thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi. Hắn phải nhận mức án 12 năm tù giam cho những hành vi man rợ khiến cô bé 8 tuổi phải gánh chịu những hậu quả nặng nề về thể chất lẫn tinh thần. Sau khi biết tin tên tội phạm sẽ mãn hạn tù vào 13/12 tới, chính quyền thành phố đã nhận được hơn 3600 cuộc gọi phản đối, bày tỏ không muốn sống cùng thành phố với Jo Doo Soon, nếu hắn quay lại đây thì họ sẽ chuyển nhà đi. Trang mạng xã hội chính thức của chính quyền thành phố cũng đã nhận được hơn 1200 tin nhắn phản đối. Thành phố Ansan cũng lắp thêm 211 camera để đảm bảo an toàn cho người dân.

Hàn Quốc: Tên tội phạm vụ án ấu dâm Nayoung sắp được trả tự do Hàn Quốc hỗ trợ 300.000 USD khắc phục hậu quả do bão lũ tại miền Trung Chuyên gia Hàn Quốc mắc Covid-19 từng di chuyển nhiều nơi
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp