Kết quả EURO 2020: Bỉ 1-0 Bồ Đào Nha, "Nhà vua mất ngai" vì siêu phẩm

Alex Đăng lúc: Thứ hai, 28/06/2021 09:22 (GMT +7)
Bồ Đào Nha tung ra tới 23 cú sút so với 6 của Bỉ, nhưng kết quả thì họ chịu thất bại 0-1 bởi siêu phẩm sút xa của Thorgan Hazard tại sân sân La Cartuja.
Hashtag #EURO 2020 #NEWS

Một trong những trận đấu được coi là tâm điểm của vòng 1/8 diễn ra giữa Bỉ và Bồ Đào Nha đã diễn ra vô cùng kịch tính đúng như mong đợi. Sự cẩn trọng và quyết liệt của cả đôi bên đã khiến số bàn thắng được ghi chỉ có một, và nó thuộc về đội tuyển Bỉ với siêu phẩm sút xa của Thorgan Hazard. Kết quả đủ để mang về tấm vé vào tứ kết cho đội tuyển Bỉ.

Những phút đầu trận, Bỉ tràn lên tấn công khi họ xuất phát với những hảo thủ tốt nhất có thể như cặp anh em nhà Hazard, Kevin De Bruyne, Lukaku... và đẩy Bồ Đào Nha vào thế trận phòng ngự. Song dường như đó lại là tính toán từ đầu của HLV Santos khi các cầu thủ Bồ Đào Nha rất chủ động trong khâu phòng ngự để hóa giả các đường lên bóng của Bỉ, đồng thời chờ cơ hội phản công.

Renato Sanches tiếp tục chơi hay trước Bỉ.
Renato Sanches tiếp tục chơi hay trước Bỉ.

Với cách chơi này, "Brazil Châu Âu" đã thể hiện được sự nguy hiểm từ các pha phản công nhanh. Ngay ở phút thứ 6, Seleccao đã có cơ hội tốt để vượt lên dẫn trước khi Diogo Jota có cơ hội rất tốt trước khung thành Courtois nhưng lại sút ra ngoài đáng tiếc. 

Dần dần, chính Bồ Đào Nha mới là đội dành lại quyền kiểm soát bóng khi 30 phút đầu tiên của hiệp 1, các học trò của HLV Santos đã hạn chế khá tốt tầm ảnh hưởng của De Bruyne hay Eden Hazard trong việc tiếp bóng cho  Lukaku nhờ sự cơ động của Sanches và sức chiến đấu "không tưởng" ở tuổi 38 của Pepe. Ronaldo cũng có pha sút phạt hàng rào với chất lượng rất tốt nhưng không thể đánh bại Courtois.

Ronaldo có cú sút phạt tốt nhưng không thắng được Courtois.
Ronaldo có cú sút phạt tốt nhưng không thắng được Courtois.

Khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Patricio, Bỉ buộc phải sử dụng những cú dứt điểm ngoài vòng cấm để tạo nên sự khác biệt. Với phương án mới, "Quỷ đỏ" đã có một số pha bóng đáng chú ý, trong đó phải kể tới cú trivela rất đẹp mắt của Meunier ở phút 37 nhưng bóng lại chệch khung thành trong gang tấc.

Tuy nhiên, phương án tấn công này bất ngờ mang lại kết quả mỹ mãn cho Bỉ. Phút 42, trong một pha phối hợp tốt từ cú đánh đầu phá bóng ra của hậu vệ Bồ Đào Nha. Thomas Meunier có bóng và thực hiện đường chuyền cho Thorgan Hazard và tiền vệ đang có phong độ rất tốt này đã tự tin cầm bóng một nhịp rồi tung ra cú sút xa tuyệt đẹp đưa trái bóng đi liệng cực kì hiểm hóc làm Patricio chỉ biết bay người trong vô vọng.

Kết quả EURO 2020: Bỉ 1-0 Bồ Đào Nha, 'Nhà vua mất ngai' vì siêu phẩm - Ảnh 3

Hiệp 1 kết thúc và Bỉ bước vào giờ nghỉ với lợi thế 1 bàn mong manh trước Bồ Đào Nha.

Ngay đầu hiệp đấu thứ 2. Một tổn thất lớn xảy ra với Bỉ  khi tiền vệ De Bruyne dính chấn thương, phải rời sân nhường chỗ cho Mertens. Một sự thay đổi người bất đắc dĩ khi tiền vệ ngôi sao này đã tỏ ra đau đớn ở những phút cuối hiệp 1 từ pha va chạm với một cầu thủ bên phía Bồ Đào Nha.

De Bruyne sớm rời sân vì chấn thương.
De Bruyne sớm rời sân vì chấn thương.

Mất De Bruyne, Bỉ đã phải thay đổi cách chơi. Thay vì vùng lên tấn công áp đảo như hiệp 1, đội bóng của Martinez đã chủ động thắt chặt tuyến giữa để hạn chế sức tấn công của Bồ Đào Nha. Điều này đã tạo cơ hội tốt để Seleccao gây sức ép đáng kể lên khung thành của Courtois.

Nhưng đây là một trận đấu không thực sự tốt của hàng công Bồ Đào Nha. Cristiano Ronaldo vẫn hoạt động rất tích cực nhưng không thể thoát khỏi sự đeo bám của các hậu vệ Bỉ, đặc biệt là sự kinh nghiệm của hậu vệ tưởng đã "hết thời" đang chơi bóng tận Nhật Bản - Thomas Vermaelen. Trong khi đó, người đá cặp cùng CR7 là Diogo Jota lại thường xuyên bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn, trong đó phải kể tới cú dứt điểm vọt xà ở phút 58.

Kết quả EURO 2020: Bỉ 1-0 Bồ Đào Nha, 'Nhà vua mất ngai' vì siêu phẩm - Ảnh 5

Trận đấu trôi dần về những phút cuối khiến HLV Santos càng thêm sốt ruột. Bồ Đào Nha thay liên tiếp các cầu thủ để làm mới hoàn toàn hàng công với với Bruno Fernandes, Joao Felix và Andre Silva. Trận đấu trở nên rất căng thẳng và kịch tính ở nửa sau hiệp 2. Với sức ép liên tục, Bồ Đào Nha đã tạo ra những cơ hội tốt để gỡ hòa ở thời điểm cuối trận. Phút 82, Dias đã thực hiện cú đánh đầu đầy uy lực trong vòng cấm nhưng bóng lại đi đúng vị trí của Courtois.

Đến phút 83, Guereiro đã đưa bóng dội cột dọc khung thành đội tuyển Bỉ trong sự tiếc nuối vô bờ bến của các cổ động viên Bồ Đào Nha. Sự nôn nóng khiến những cái tên như Joao Felix hay Bruno liên tiếp xử lý không hiệu quả. Còn về phía đội tuyển Bỉ, họ cũng bỏ lỡ vài cơ hội phản công rất thuận lợi bởi sự vụng về của các cầu thủ tấn công. Khi mà sau Bruyne thì Eden Hazard cũng tập tễnh rời sân.

Kết quả EURO 2020: Bỉ 1-0 Bồ Đào Nha, 'Nhà vua mất ngai' vì siêu phẩm - Ảnh 6

Bất lực trong việc tìm bàn gỡ, Bồ Đào Nha đành phải chấp nhận thất bại 0-1 và trở thành cựu vương của bóng đá châu Âu và nhường tấm vé vào tứ kết cho Bỉ. Ở vòng 8 đội, thầy trò Roberto Martinez sẽ gặp Italia và đây khả năng cao sẽ tiếp tục là một trận "khổ chiến" nữa cho "Quỷ đỏ".

Kết quả EURO 2020: Slovakia 0-5 Tây Ban Nha, màn thị uy của "Bò tót" Kết quả EURO: Hungary 2-2 Đức, "Cỗ xe tăng" suýt thì đứt xích Kết quả EURO 2020: Bồ Đào Nha 2-2 Pháp, mãn nhãn và hấp dẫn đỉnh cao Kết quả EURO 2020: Croatia 3-1 Scotland, Modric tỏa sáng với siêu phẩm trivela
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp