Khánh Hòa: Nhiều nơi ngập nặng, một người bị lũ cuốn mất tích

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ hai, 30/11/2020 11:39 (GMT +7)
Nhiều nơi ở Khánh Hòa ngập nặng do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, một người bị lũ cuốn mất tích.
Hashtag #Mưa lũ miền Trung #NEWS #Nóng trên MXH

Báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, do ảnh hưởng mưa lớn trên diện rộng, các địa phương đã tiến hành sơ tán hơn 1.711 người ra khỏi nơi nguy hiểm đề phòng các hiện tượng ngập nặng, sạt lở.

Nhiều khu vực ở Khánh Hòa bị ngập nặng do mưa lớn kéo dài.
Nhiều khu vực ở Khánh Hòa bị ngập nặng do mưa lớn kéo dài.

Thông tin từ huyện Vạn Ninh cho biết 9 giờ ngày 29-11, có 1 người tên là T.V.Q (SN 1996, thường trú tại thôn Phú Cang 1, xã Vạn Phú) bị lũ cuốn trôi trong khi đi rừng tại khu vực Thác Bay – Kèo Chò, xã Vạn Bình. Đến nay vẫn chưa có kết quả tìm kiếm nạn nhân.

Mưa lũ trên diện rộng trong thời gian kéo dài cũng gây ra nhiều thiệt hại như: đoạn Quốc lộ 1A qua phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, đoạn đường Nguyễn Tất Thành, đường 23/10 TP Nha Trang bị ngập cục bộ; cuốn trôi 50m ống thô của hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Liên Sang (Khánh Vĩnh)... Nhiều khu vực bị ngập nặng như: Vĩnh Phương, Vĩnh Trung, Vĩnh Thái, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh thuộc thành TP Nha Trang; khu vực thôn Thủy Xương, huyện Diên Khánh; nhiều khu vực thuộc xã Vạn Bình, Vạn Phú, huyện Vạn Ninh…

Người dân gấp rút chạy lũ trong đêm để bảo vệ đồ đạc, tài sản.
Người dân gấp rút chạy lũ trong đêm để bảo vệ đồ đạc, tài sản.

Tại thôn Phú Trung 2, thành phố Nha Trang, nước ngập lên nhanh khiến người dân không kịp trở tay. Cả xóm phải chạy đua với nước lũ để bảo vệ tài sản đồ đạc của gia đình. Đường liên xóm có nơi ngập sâu tới 1,5m, đi lại hầu như tê liệt.

Nhiều người dân cho biết trước đây thường nước ngập từ sông Cái (hướng Đông Bắc) nhưng thời gian gần đây ngập từ hướng hồ Suối Dầu xả lũ (hướng Tây Nam). Bên cạnh đó, khi làm đường liên thôn, hệ thống thoát nước đã không được chú trọng, việc xả lũ kết hợp mưa lớn đã khiến cả khu vực này ngập nước.

Trước thông tin về việc ngập lụt, Chi cục Thủy lợi cho rằng hồ Suối Dầu xả rất ít (89 m3/3) và nước từ hồ này đã thông qua sông Suối Dầu đổ ra sông Cái. Trong khi nước sông Cái chưa đủ sức gây ngập diện rộng. Nguyên nhân gây ngập cục bộ ở Nha Trang chủ yếu do hệ thống thoát nước kém.

Lâm Đồng: 4 du khách bị lũ cuốn trôi Sạt lở đèo Khánh Lê, tuyến QL27C Nha Trang - Đà Lạt bị chia cắt Đi cắt tóc giống Rocker Nguyễn, thanh niên nhận cái kết đắng Mẹ mắc Covid-19 sinh con ra có sẵn kháng thể chống virus Phạm Hương khoe bàn tiệc “chanh sả” mừng lễ Tạ Ơn tại Mỹ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp