Khi Đỗ Thị Hà và các Hoa hậu lần đầu "nếm mùi" hàng hiệu

Bánh bèo bồng bềnh Đăng lúc: Chủ nhật, 18/04/2021 23:24 (GMT +7)
Ai chẳng có lần đầu tiên! Lần đầu dùng hàng hiệu của Đỗ Thị Hà và các Hoa hậu quả tình cũng ít nhiều bỡ ngỡ.
Hashtag #Hàng hiệu #Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh #Thời trang của sao #Đỗ Thị Hà #Hoa hậu Kỳ Duyên #BEAUTORY #Thời trang

Ai có tiền cũng có thể mua đồ hàng hiệu nhưng không phải ai cũng có thể diện đẹp đồ hàng hiệu ngay từ lần đầu tiên. Bởi điều này đôi khi cũng cần thời gian, sự trưởng thành trong phong cách, sự chín muồi trong lựa chọn lẫn sự tương thích giữa người dùng với bản thân món đồ. Mỗi một thương hiệu cao cấp sẽ có một "mã DNA" riêng - hay nói đơn giản chính là sự khác biệt làm nên nhận diện thương hiệu, những thứ nằm trong bản chất làm nên cá tính của thương hiệu đó, mà đôi khi, lại chẳng liên quan gì đến cá tính của người sử dụng món đồ.

Đỗ Thị Hà 

Từ cô sinh viên vô danh xứ Thanh, cuộc sống của Đỗ Thị Hà đã thay đổi hoàn toàn khi trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020. Bên cạnh việc đi học, cô còn phải tham gia nhiều sự kiện giải trí và việc đầu tư cho mình một vài chiếc túi hàng hiệu để nâng cao hình ảnh của mình là điều nên làm và có thể coi là cần thiết. 

Tuy nhiên, những "lần đầu tiên" - ở đây nói đến việc diện hàng hiệu của cô nàng lại không thuận lợi.

Sau nửa năm đăng quang, cô nàng đã tất tay sắm cho mình liên tiếp 2 túi chiếc túi hiệu nữa đến từ thương hiệu Gucci. Một chiếc là Gucci Dionysus 62 triệu đồng, chiếc còn lại là Gucci Horsebit 1955 màu trắng có giá 55 triệu đồng. 

Cụ thể,  chiếc Gucci Dyonisus của cô nàng bị chê là cọc cạch, cong vênh với gu thời trang và nhìn chẳng có vẻ gì là đắt đỏ chút nào.

Không ai tin rằng đây là chiếc túi Gucci Dionysus đắt đỏ. Filter ảnh những năm 90s, mép túi cong vênh, bộ váy không liên quan là những yếu tố khiến chiếc túi hiệu chìm vào hư không.
Không ai tin rằng đây là chiếc túi Gucci Dionysus đắt đỏ. Filter ảnh những năm 90s, mép túi cong vênh, bộ váy không liên quan là những yếu tố khiến chiếc túi hiệu chìm vào hư không.
Sự cá tính của Gucci không liên quan lắm đến chiếc váy bánh bèo của Hà
Sự cá tính của Gucci không liên quan lắm đến chiếc váy bánh bèo của Hà

Hai chiếc túi quá đắt đỏ nhưng cách lên đồ của Đỗ Thị Hà vẫn chưa nổi bật được đồ sang-xịn-mịn của món đồ hiệu. ADN của Gucci là maximalist, nổi bật, cá tính. Vậy mà không hiểu lý do gì, Hà lại toàn mặc những outfit bánh bèo khi phối đồ Gucci. Những bộ váy đó không hề xấu nhưng sánh đôi với túi Gucci sao mà cọc cạch. 

Đỗ Mỹ Linh 

Chiếc túi Chanel Timeless Jersey là chiếc túi hiệu đầu tiên mà Đỗ Mỹ Linh sở hữu sau nửa năm đăng quang. Chiếc túi có size nhỏ đủ để đựng vừa những món đồ cơ bản của con gái. Chiếc túi có giá bán 80 triệu đồng.

Chanel Timeless Jersey là chiếc túi hiệu đầu tiên của Đỗ Mỹ Linh. Chiếc túi đã cùng cô đi du lịch châu Âu vào năm 2017.
Chanel Timeless Jersey là chiếc túi hiệu đầu tiên của Đỗ Mỹ Linh. Chiếc túi đã cùng cô đi du lịch châu Âu vào năm 2017.

Dù thời đó Hoa hậu chưa có thần thái như hiện tại nhưng Đỗ Mỹ Linh cũng phần nào chạm được tới chất thanh lịch của Chanel. 

Kỳ Duyên

Để trở thành một yêu nữ hàng hiệu nữ hiện tại, Kỳ Duyên đã trải qua một hành trình dài. 

Hôm nay, chúng ta biết tới Kỳ Duyên như một hoa hậu sành điệu nhất showbiz. Cô nàng có một bộ sưu tập hàng hiệu đắt giá khiến nhiều người phải trầm trồ.
Hôm nay, chúng ta biết tới Kỳ Duyên như một hoa hậu sành điệu nhất showbiz. Cô nàng có một bộ sưu tập hàng hiệu đắt giá khiến nhiều người phải trầm trồ.

Tuy nhiên, ít người còn nhớ chiếc túi hiệu đầu tiên của cô (sau khi đăng quang Hoa hậu) là chiếc Chanel Boy có giá tới hơn 100 triệu đồng. Chiếc túi có phong cách mạnh mẽ nhưng không hiểu vì lý do gì Hoa hậu 2016 lại phối một bộ đồ bánh bèo bồng bềnh trông thật "nhức mắt".  

Tuy nhiên, ai cũng phải có điểm khởi đầu. Chiếc túi Chanel Boy là món đồ hiệu đầu tiên mà Kỳ Duyên sở hữu. Chiếc túi mạnh mẽ cá tính nhưng đáng tiếc lại không liên quan gì đến bộ đồ hồng bánh bèo.
Tuy nhiên, ai cũng phải có điểm khởi đầu. Chiếc túi Chanel Boy là món đồ hiệu đầu tiên mà Kỳ Duyên sở hữu. Chiếc túi mạnh mẽ cá tính nhưng đáng tiếc lại không liên quan gì đến bộ đồ hồng bánh bèo.

Tóm lại, "nghề chơi cũng lắm công phu", nhất là chơi hàng hiệu, ngay cả khi người đó có là Hoa hậu, không phải ai cũng "một phát đẹp ngay" như Đỗ Mỹ Linh. Ai cũng có khởi đầu, Đỗ Thị Hà và Kỳ Duyên chỉ là những Hoa hậu chưa may mắn có được sự khởi đầu thuận lợi như ý muốn.

Nhưng ai cũng có thể tiến bộ, trở nên am hiểu thời trang và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình nếu họ cầu thị và ham học hỏi, như cách mà Kỳ Duyên đã tự mình trở thành minh chứng sau 5 năm đăng quang. 

Xét thấy, nếu Đỗ Thị Hà muốn lột xác để trở nên phong cách hơn thì chẳng cần nhìn đâu xa, chỉ cần học tập những đàn chị của mình như Đỗ Mỹ Linh, Kỳ Duyên hay Tiểu Vy... cũng đã thu về một đống kinh nghiệm ăn mặc, phối kết hợp hàng hiệu hay ho.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà trưởng thành với phong cách doanh nhân nhưng biểu cảm lại có phần "xơ cứng" Thực hư chuyện Hoa hậu Đỗ Thị Hà bị xua đuổi? Hoa hậu Đỗ Thị Hà: Nhuộm đen làm gì để bây giờ lại phải "bóc đen"!
Copy URL
Đỗ Thị Hà
[Ẩn - Hiện]
Hoa hậu Kỳ Duyên
[Ẩn - Hiện]

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp