Khuyến cáo từ Bộ Y tế những việc cần làm khi nghi nhiễm Covid-19

Thu Trần Đăng lúc: Thứ ba, 01/12/2020 09:44 (GMT +7)
Với những diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh Covid-19 trong nước và trên thế giới, Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo cho người dân khi có dấu hiệu nghi nhiễm.

Nhằm hướng dẫn cụ thể cho người dân những việc cần làm khi có những biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo để người dân tự bảo vệ sức khỏe, chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh lây nhiễm khi chưa có kết quả xác định và cần thông báo, phối hợp với nhân viên y tế để được theo dõi.

Theo đó, Bộ Y tế khuyến cáo, ngay sau khi có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở người dân cần đeo khẩu trang và tự cách ly ở một phòng riêng, thoáng khí hoặc ở một vị trí trong nhà, giữ khoảng cách với mọi người ít nhất 2 mét.

Việc tiếp theo là gọi điện cho đường dây nóng của cơ quan y tế địa phương hoặc của Bộ Y tế theo số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095 để được tư vấn và đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị. Cần lưu ý đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển đến cơ sở y tế.

Khuyến cáo từ Bộ Y tế những việc cần làm khi nghi nhiễm Covid-19 - Ảnh 1

Ngoài ra, trước khi đến khám bệnh, người dân hãy điện thoại thông báo biểu hiện bệnh và tiền sử tiếp xúc, đi lại với cơ sở y tế để được hướng dẫn khám phù hợp để không gây ảnh hưởng đến môi trường chung của bệnh viện.

Đặc biệt, theo khuyến cáo của Bộ Y tế, người dân nên che kín mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khuỷu tay áo, khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy. Tháo bỏ khẩu trang, khăn giấy sau khi sử dụng vào thùng rác có nắp đậy kín hoặc vào túi và buộc kín miệng.

Thường xuyên rửa tay với xà phòng, đặc biệt là sau khi ho, hắt hơi, sau khi tháo bỏ khẩu trang, khăn giấy. Sử dụng riêng đồ dùng cá nhân như cốc uống nước, bát đũa. Hạn chế sử dụng phương tiện công cộng, cũng như không đến chỗ đông người, nơi làm việc, trường học.

Khi đang làm việc phát hiện có những biểu hiện có thể nhiễm Covid-19, người dân nên thông báo với người sử dụng lao động, nhà trường và những người liên quan.

Tối 30/11, Việt Nam chính thức ghi nhận 1 ca nhiễm Covid-19 sau 88 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 1.343 bệnh nhân Covid-19, 35 trường hợp tử vong. 

Karik, Bảo Anh bàng hoàng khi Brittanya Karma qua đời vì Covid-19 30/11: Bộ Y tế ghi nhận 1 ca lây nhiễm Covid-19 cộng đồng mới ở TP. HCM Nữ vlogger gốc Việt nổi tiếng Brittanya Karma đã qua đời do nhiễm Covid-19 Hoàng tử và Công chúa Thụy Điển dương tính với Covid-19 Idol Hàn Quốc đầu tiên xác nhận dương tính với Covid-19 Mẹ mắc Covid-19 sinh con ra có sẵn kháng thể chống virus
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp