Kon Tum: Núi lở, hàng chục tảng đá nặng trăm tấn đổ rầm rầm xuống đường

Thu Trần Đăng lúc: Thứ sáu, 13/11/2020 12:17 (GMT +7)
Một điểm sạt lở nghiêm trọng với những tảng đá nặng hàng trăm tấn rơi xuống đường Trường Sơn Đông, làm chia cắt xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông, Kon Tum.
Hashtag #Sạt lở đất #Mưa lũ miền Trung #NEWS #Nóng trên MXH

Sáng nay, 13/11, ông Nguyễn Quảng - Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Kon Tum - cho biết, cơn bão số 12 đã gây ra hơn 10 điểm sạt lở trên tuyến đường Trường Sơn Đông. Nghiêm trọng nhất là vị trí quốc lộ 24 đoạn đèo Măng Đen, huyện Kon Plong. Với đặc điểm địa hình núi đá, con đường này bị chia cắt, hỏng hóc nghiêm trọng bởi những khối đá tảng khổng lồ lăn ầm ầm từ trên núi xuống.

Kon Tum: Núi lở, hàng chục tảng đá nặng trăm tấn đổ rầm rầm xuống đường - Ảnh 1

Thêm vào đó, thời tiết tại đây sương mù dày đặc khiến cho xe cộ không thể lưu thông. Núi vẫn tiếp tục lở và thi thoảng lại có một đợt từng tảng đá lớn ào ào đổ xuống. 

Trước đó, UBND huyện Kon Plong phối hợp với Chi cục Quản lý đường bộ III.4 (Cục quản lý đường bộ III, Tổng cục đường bộ Việt Nam) cắm biển cảnh báo sạt lở nguy hiểm, ngăn không cho người dân và phương tiện qua lại.

Đồng thời, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum cũng đã đến kiểm tra, chỉ đạo khắc phục điểm sụt tại Km122+420 Quốc lộ 24 đoạn đèo Măng Đen, huyện Kon Plong.

Kon Tum: Núi lở, hàng chục tảng đá nặng trăm tấn đổ rầm rầm xuống đường - Ảnh 2

Theo ông Quảng, đến sáng nay, 13/11, các điểm sạt lở trên tuyến đường Trường Sơn Đông đã được khắc phục, chỉ còn 1 điểm sạt lở nghiêm trọng nhất ở xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông.

Lũ lại dâng cao ở miền Trung, cả ngàn người đối phó với lụt và sạt lở đất Quảng Ngãi: Đi vào đường cấm, 2 người bị núi sạt lở đè suýt chết Thời tiết ngày 11/11: Miền Trung mưa lớn, cần đề phòng lốc sét và sạt lở Quảng Nam: Sạt lở đất làm một người chết
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp