Lào Cai: Bé 17 tháng tuổi tử vong do thuốc diệt chuột

Thanh Le Đăng lúc: Thứ sáu, 09/10/2020 16:15 (GMT +7)
Người nhà bé kể lại đã mua thuốc chuột rang lẫn gạo thơm để rắc lên nương bẫy chuột nhưng cháu bé vô tình ăn phải.

Theo Trưởng khoa Hồi Sức Cấp cứu Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai Vũ Thị Hải Yến, vào ngày 8/10 bé 17 tháng tuổi ở Lào Cai đã nhập viện trong tình trạng co giật, hôn mê sau khi ăn phải gạo rang trộn thuốc diệt chuột. Nguy hiểm hơn, sau khi ăn phải 8 tiếng cháu bé mới được đưa vào cấp cứu tại viện.

Lào Cai: Bé 17 tháng tuổi tử vong do thuốc diệt chuột. (Ảnh minh họa)
Lào Cai: Bé 17 tháng tuổi tử vong do thuốc diệt chuột. (Ảnh minh họa)

Dù ngay lập tức các bác sĩ đã cho thở máy, truyền dịch, hồi sức tích cực, hội chẩn với Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai xin phác đồ điều trị nhưng không cứu được cháu bé sau 13 giờ cấp cứu.

Người nhà kể lại cháu bé đã vô tình ăn phải thuốc diệt chuột được trộn trong gạo để bẫy chuột, đến khi gia đình phát hiện, bệnh nhi đã trong tình trạng co giật, hôn mê.

Theo các bác sĩ, tình trạng ngộ độc ở trẻ em do ăn, uống nhầm phải các hóa chất độc hại như thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt chuột, côn trùng... ngày càng gia tăng, do đó các bác sĩ cũng khuyến cáo không để bả chuột ở nơi trẻ hay chơi đùa hoặc nơi dễ nhìn thấy như cửa sổ, góc nhà, gầm giường, trên đường trẻ đi học.

Lào Cai: Mưa kỷ lục trong 63 năm, một bé 3 tuổi tử vong Vụ nữ giáo viên mầm non tử vong khi sinh con ở Hà Nội: Do thuyên tắc mạcối Đồng Nai: Thấy mẹ bị chửi, con trai lấy dao đâm hàng xóm tử vong
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp