Cập nhật mới nhất: Lịch đi học của học sinh 63 tỉnh thành trên cả nước

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ năm, 02/12/2021 17:38 (GMT +7)
Dưới đây là lịch đi học cụ thể của học sinh 63 tỉnh thành trên cả nước, tính đến ngày hôm nay 2/12.
Hashtag #Kiến thức cần biết #Học đường #NEWS #Nóng trên MXH

1. Lịch đi học trở lại mới nhất của 8 tỉnh thành đang học trực tuyến

Thành phố Hồ Chí Minh

UBND TPHCM mới đây đã ban hành kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Theo đó, từ 13/12, các trường sẽ thí điểm cho học sinh khối  lớp 1, 9, 12 đi học trở lại. Riêng với học sinh mầm non sau đó 1 tuần sẽ đến trường.

Về thời gian cụ thể tới trường sẽ chia thành các giai đoạn, trong đó từ ngày 13/12 đến 25/12, đối với tất cả học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tổ chức thí điểm dạy học trực tiếp (tức trong vòng2 tuần). Sau đó sẽ bắt đầu đón trẻ mẫu giáo 5 tuổi đến trường từ tuần thứ 2.

Riêng với huyện Cần Giờ, từ ngày 13/12, Trường Mầm non Thạnh An, Trường Tiểu học Thạnh An, Trường THCS-THPT Thạnh An học trực tiếp ở tất cả các khối lớp.

Cập nhật mới nhất: Lịch đi học của học sinh 63 tỉnh thành trên cả nước - Ảnh LĐO
Cập nhật mới nhất: Lịch đi học của học sinh 63 tỉnh thành trên cả nước - Ảnh LĐO

>>> Xem thêm: Hướng dẫn cách để NLĐ được nhận hỗ trợ Covid-19 khi gộp sổ bảo hiểm xã hội

Hà Nội

Theo thông tin mới nhất, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có văn bản trình UBND TP về việc cho tất cả học sinh THPT và trung tâm dạy nghề - giáo dục thường xuyên tại 30 quận huyện trên địa bàn TP trở lại trường từ ngày 6/12.

Các điều kiện kèm theo là các trường phải đạt các tiêu chí về yêu cầu an toàn trong phòng chống dịch Covid-19, giáo viên chưa tiêm đủ 02 mũi vaccine phòng chống Covid-19 chỉ dạy trực tuyến, không tổ chức ăn bán trú trong trường, học sinh tự mang theo nước uống cá nhân và chỉ tổ chức việc dạy học trực tiếp 01 buổi/ngày….

Trước đó, vào chiều 29/11, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn và thống nhất cho học sinh THPT và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đi học trực tiếp từ ngày 6/12/2021, áp dụng tại các xã, phường, thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã mức độ dịch cấp độ 1 và 2; trong 14 ngày tính đến 30/11 không có ca F0 cộng đồng.

Hà Giang

Tại Hà Giang, gần 14 nghìn học sinh trên địa bàn thành phố đã bắt đầu trở lại trường học trực tiếp sau một thời gian tạm dừng đến trường bắt đầu từ ngày 29/11/2021. Đến nay gần 100% các đơn vị đều tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời đảm bảo an toàn cho tất cả các em học sinh cũng như cán bộ giáo viên, công nhân viên.

Hải Phòng

Hải Phòng là địa phương cho học sinh học trực tiếp. Tuy nhiên mới đây, do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, UBND quận Kiến An đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, các trường tiểu học, THCS thuộc quận, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Kiến An chuyển sang dạy học trực tuyến từ 2/12 đến khi có thông báo mới. 

Đà Nẵng

Ở Đà Nẵng, học sinh khối 10 và 11 của toàn thành phố từ ngày 29//11 đã quay trở lại trường học trực tiếp. Dự kiến học sinh lớp 1, 8 và 9 ở Đà Nẵng ngày 6/12 sẽ được đến trường học trực tiếp.

Quảng Nam

Tại Quảng Nam, UBND TP.Tam Kỳ vào chiều ngày 28/11 đã có Công văn về việc từ 29/11 sẽ cho phép học sinh trên địa bàn thành phố đi học trở lại. Theo đó, từ hôm nay, ngày 2/12, trên địa bàn TP Tam Kỳ, tất cả các học sinh các cấp tiểu học, THCS sẽ đến trường đi học trực tiếp; trong đó đối với học sinh cấp tiểu học mỗi ngày chỉ học 1 buổi và nhà trường không tổ chức bán trú. Các em học sinh THCS học trực tiếp, nhưng ngoài giờ lên lớp sẽ không tổ chức hoạt động ngoại khóa.

Riêng các em học sinh Trường THCS Lý Thường Kiệt sẽ triển khai dạy học trực tuyến từ 29/11-4/12.

Với các em học mầm non sẽ được nghỉ học thêm 1 tuần, tức là từ ngày 29/11-4/12.

Cập nhật mới nhất: Lịch đi học của học sinh 63 tỉnh thành trên cả nước - Ảnh 2

Long An

Tại Long An, kể từ ngày 6/12/2021, học sinh cấp THPT (kể cả giáo dục thường xuyên) sẽ tới trường trở lại. Kể từ ngày 20/12/2021, học sinh cấp THCS trên địa bàn sẽ đi học trở lại. Đối với học sinh cấp Tiểu học và Mầm non từ ngày 3/1/2022 sẽ đi học trở.

Thái Bình

Tại Thái Bình, từ ngày 30/11, sau nửa tháng nghỉ học, tất cả học sinh trên địa bàn thành phố Thái Bình đã trở lại học trực tiếp.

2. Danh sách các tỉnh thành vẫn đang có học sinh học trực tiếp tại trường và kết hợp học trực tiếp và trực tuyến

2.1. 23 tỉnh, thành phố hiện đang dạy học trực tiếp

Hiện nay trên cả nước có 23 tỉnh, thành phố đang tiến hành dạy học trực tiếp cho các em học sinh, bao gồm: Yên Bái, Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Hà Giang, Hải Phòng, Cao Bằng, Tuyên Quang, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Thái Bình, Thái Nguyên, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình,  Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Sơn La và Kon Tum.

2.2. 15 tỉnh, thành kết hợp dạy học trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình

15 địa phương hiện do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp nên vẫn kết hợp dạy học trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình. 15 địa phương đó bao gồm: Đắk Lắk, Đắk Nông, Ninh Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng,  Bến Tre, Bắc Ninh, Nghệ An, Phú Thọ, Hải Dương, Bình Định, Quảng Trị. 

Bên cạnh đó có những tỉnh, thành mới đây do dịch bệnh diễn biến phức tạp, đã có địa phương phải chuyển từ học trực tiếp sang học trực tuyến, gồm:

Bình Định, hơn 66.000 học sinh của tỉnh vào sáng 30/11, do mưa lũ diễn biến phức tạp đã không thể đến trường. Đồng thời để đảm bảo an toàn, có nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh này vẫn tiếp tục cho học sinh nghỉ học trực tiếp.

Ảnh LĐO
Ảnh LĐO

Tại Hải Phòng, do xuất hiện ổ dịch phức tạp trên địa bàn, hơn 5.000 học sinh trên địa bàn đã tạm dừng đến trường.

Tại Thanh Hóa, phòng GDĐT huyện Triệu Sơn đã cho toàn bộ học sinh của xã Dân Lý tạm dừng đến trường nguyên nhân là do phát hiện các trường hợp F0 trong trường học. Hiện các nhà trường đang được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch theo quy định và tiến hành điều trị cho số F0 đã phát hiện.

Hiện do dịch bệnh diễn biến phức tạp, vẫn có các tỉnh, thành phố đang phải tổ chức dạy học trực tuyến và qua truyền hình, bao gồm: An Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Kiên Giang, Long An, Đồng Tháp, Bình Thuận, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cà Mau, Bình Dương, Gia Lai, Bình Phước, Đồng Nai, Đà Nẵng, Hà Nội, Hưng Yên, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Hà Nam.

Nhiều trường ở Hà Nội thông báo hoãn tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh Lịch đi học dự kiến của học sinh trên toàn thành phố Hà Nội Hà Nội sẽ cho học sinh trở lại trường sau khi tiêm xong vaccine phòng Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp