Liên tục nói dối, Meghan nhận loạt tin buồn, có nguy cơ mất hết tất cả

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ sáu, 09/04/2021 00:10 (GMT +7)
Sau cuộc phỏng vấn bom tấn nhắm vào hoàng gia, cả Harry và Meghan đều vấp phải sự chỉ trích nặng nề của dư luận.
Hashtag #Hoàng gia Anh #NEWS #Nóng trên MXH

Theo Express, dù đã hơn 1 tháng đã trôi qua, cuộc phỏng vấn bom tấn của nhà Sussex vẫn là chủ đề được bàn tán xôn xao. Các chuyên gia, những người nổi tiếng vẫn không ngừng bàn luận và mổ xẻ từng chi tiết một. Và ai cũng phải công nhận rằn vợ chồng Harry - Meghan đã thành công trong việc trở thành tâm điểm chú ý. Tuy được quan tâm là thế nhưng nhà Sussex lại liên tục đón nhận những thông tin không mấy vui vẻ.

Cụ thể, mới đây trang Deltapoll tổ chức một cuộc thăm dò mới về việc vợ chồng Harry - Meghan có nên bị tước danh hiệu hoàng gia hay không. Đáng chú ý chỉ trong hai ngày (từ 31/3 đến 1/4), cuộc thăm dò đã thu hút 1.590 người trưởng thành ở các độ tuổi khác nhau tham gia.

Theo kết quả, ý kiến của người dân Anh lần này có sự chênh lệch khá lớn khi số người ủng hộ tước bỏ danh hiệu hoàng gia của nhà Sussex nhiều hơn gấp hai lần so với số người muốn họ tiếp tục được giữ tước vị. Cụ thể là có tới 58% tin rằng nhà Sussex nên bị tước bỏ tước vị hoàng gia và chỉ có 23% người cho rằng nên giữ lại tước vị cho họ.

Liên tục nói dối, Meghan nhận loạt tin buồn, có nguy cơ mất hết tất cả - Ảnh 1

Ngoài ra, 31% người được hỏi tin rằng các quyết định, hành động của nhà Sussex không làm suy giảm danh tiếng của hoàng gia Anh, trong khi 9% lại cho rằng chính nhà Sussex đã cố gắng cải thiện danh tiếng của chế độ quân chủ.

Được biết, nếu Hoàng tử Harry bị tước mất danh hiệu HRH cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ bị loại khỏi vị trí thứ 6 trong danh sách kế vị ngai vàng. Và điều này phải  cần đến pháp luật tác động cũng như phải được Nữ hoàng chấp thuận. Đáng chú ý, nếu như Meghan và chồng mất hết tước vị thì cũng đồng nghĩa với việc họ đã trở thành "người dưng", không có mối liên quan nào đến hoàng gia, và dĩ nhiên sẽ giảm sức hút và đặc biệt là không thể khai thác gia đình để kiếm tiền được nữa.

Hiện tại việc buôn bán liên quan đến nhà Sussex cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau cuộc phỏng vấn. Theo Express, bức tượng của cặp đôi trong hôn lễ hoàng gia phiên bản giới hạn dù đang giảm giá mạnh nhưng cũng chẳng ai mua. Phía nhà sản xuất đã đã tạo ra 1000 sản phẩm để đánh dấu hôn lễ trọng đại của nhà Sussex vào tháng 5/2018. 

Liên tục nói dối, Meghan nhận loạt tin buồn, có nguy cơ mất hết tất cả - Ảnh 2

Những sản phẩm này ban đầu có mức giá là 199 bảng Anh (hơn 6 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại) nhưng hiện tại lại rất ế ẩm sau khi cuộc phỏng vấn bom tấn chính thức được lên sóng. Đáng chú ý nhất là việc Meghan đã nói không đúng sự thật về đám cưới bí mật của cặp đôi khi thực chất nó chỉ là một buổi trao lời thề ước nguyện cá nhân không phải là hôn lễ hợp pháp. 

Một bộ phận cho rằng, Meghan đã coi thường hôn lễ của chính mình cũng như không coi trọng công sức của những người giúp vợ chồng cô có được một đám cưới hoàng tráng. Do đó người tiêu dùng không còn mặn mà mua những sản phẩm của cặp đôi này nữa.

Meghan lại bị tố "quát tháo" khiến hơn một nửa nhân viên Hoàng gia Anh đòi nghỉ việc Harry muốn gia đình xin lỗi Meghan và phản ứng bất ngờ của hoàng gia Anh Harry "kêu oan" về khối tài sản được thừa kế, Meghan bị bóc mẽ đã lên kế hoạch "phản" Hoàng gia Anh từ lâu
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp