Little Black Dress - chiếc đầm nhỏ giải phóng phái nữ

Hải Đường Đăng lúc: Thứ hai, 14/12/2020 22:58 (GMT +7)
Little Black Dress (LBD) đã, đang và mãi mãi đóng vai trò như một phần không thể thiếu của tủ đồ nữ giới nói riêng và thế giới thời thời trang nói chung.
Hashtag #Lịch sử thời trang #BEAUTORY #Thời trang

Chiếc đầm đen Little Black Dress (LBD) lần đầu tiên được ra mắt công chúng vào năm 1926 bởi bà hoàng Coco Chanel. Đến nay sau 94 năm, chiếc đầm nhỏ vẫn còn giữ nguyên sức hấp dẫn. 

Khi nói đến những tên gọi trang phục thời trang khác, hẳn nhiều người còn mơ hồ không nhận ra nhưng chỉ cần nói tới LBD, ai cũng sẽ mường tượng đó là chiếc đầm đen, thường ngắn trên gối - một chiếc đầm mà phái đẹp có thể mặc quanh năm, mọi dịp mà luôn phù hợp và chưa bao giờ hết mode. 

Coco Chanel là người khai sinh ra chiếc đầm đen huyền thoại
Coco Chanel là người khai sinh ra chiếc đầm đen huyền thoại

Trước khi Coco Chanel ra mắt LBD, y phục của phụ nữ thời kỳ này thường cồng kềnh và diêm dúa. Việc mặc vào thay ra cũng rất khó khăn khi các quý cô luôn cần người trợ giúp cho họ. Đã vậy, nguyên tắc bất thành văn đối với giới quý tộc thì mỗi dịp khác nhau, họ sẽ phải mặc một chiếc váy khác nhau, không được trùng lặp nếu không muốn bị đàm tiếu. 

LBD ra đời như một cuộc cách mạng. Thiết kế giản lược, không thêu, không đính đá của chiếc váy khiến nó có thể phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau, giúp phụ nữ được mặc đẹp mà không cần phải đầu tư quá nhiều, cũng không cần dụng tâm suy nghĩ về chuyện phải mặc gì một cách quá mức.

Một cảnh phim trong tác phẩm Coco Avant Chanel khi nhân vật Chanel đang khiêu vũ trong chiếc đầm đen, nổi bật hoàn toàn giữa đám đông.
Một cảnh phim trong tác phẩm Coco Avant Chanel khi nhân vật Chanel đang khiêu vũ trong chiếc đầm đen, nổi bật hoàn toàn giữa đám đông.

Sau khi ra mắt, LBD đã trở thành cảm hứng để các nhà mốt từ cao cấp đến bình dân sáng tạo không ngừng. LBD ngày càng đa dạng về phom dáng, cắt cúp, chất liệu và chi tiết nhưng vẫn luôn là món đồ không thể vắng mặt trong tủ đồ của phụ nữ hiện đại. 

Giai đoạn 1950 đến 1960 có thể coi là thời kỳ hoàng kim của LBD khi đâu đâu người ta cũng thấy chiếc váy nhỏ tung bay. Đặc biệt là trên phim ảnh bởi màu đen sẽ giúp giải quyết vấn đề sai màu khi xử lý hậu kỳ phim bằng hóa chất. 

Chanel là người tiên phong sáng tạo nên LBD nhưng Hubert de Givenchy mới là người khiến chiếc đầm đen trở nên biến hóa đa dạng. Phiên bản nổi tiếng nhất của LBD do ông thiết kế là chiếc đầm cocktail mà minh tinh Audrey Hepburn diện trong Breakfast at Tiffany's
Chanel là người tiên phong sáng tạo nên LBD nhưng Hubert de Givenchy mới là người khiến chiếc đầm đen trở nên biến hóa đa dạng. Phiên bản nổi tiếng nhất của LBD do ông thiết kế là chiếc đầm cocktail mà minh tinh Audrey Hepburn diện trong Breakfast at Tiffany's

LBD có thể coi là trường hợp hiếm hoi của làng thời trang khắc nghiệt. Cho đến nay, LBD vẫn giữ nguyên giá trị và sức ảnh hưởng, trở thành một trang phục thiết yếu trong tủ đồ của mọi quý cô, một thứ "đồng phục cho các chị em phụ nữ có gu thẩm mỹ khác nhau". 

LBD sẽ là trang phục bất tử trong tủ đồ của phái nữ
LBD sẽ là trang phục bất tử trong tủ đồ của phái nữ
Chanel Métiers D'Art 2021 - Le Château des Dames: Đẳng cấp của những quý cô Nếu không phải Hailey Bieber, ai dám mặc legging da bóng? Gucci Gift 2020, bữa tiệc công sở vintage đậm chất thập niên 1990
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp