Lời khai ban đầu của nghi phạm sát hại cụ bà 79 tuổi ở Long An

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ sáu, 13/11/2020 23:46 (GMT +7)
Bà Điệp khai do nợ bà Khuôn (79 tuổi, ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa) 10 triệu đồng nhưng không có để trả nên đã giết bà để hủy nợ.

Công an tỉnh Long An chiều 13/11 cho biết đã hoàn tất việc lấy lời khai của nghi phạm Huỳnh Thị Điệp 50 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa, để làm rõ về hành vi giết người và cướp tài sản.

Lời khai ban đầu của nghi phạm sát hại cụ bà 79 tuổi ở Long An.
Lời khai ban đầu của nghi phạm sát hại cụ bà 79 tuổi ở Long An.

Bà Điệp khai do nợ bà Khuôn (79 tuổi, ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa) 10 triệu đồng nhưng không có tiền để trả. Đến ngày hẹn trả nợ, bà Điệp gọi bà Khuôn đến nhà, thấy bà Khuôn mang theo nhiều tài sản nên đã lên kế hoạch để giết bà và sau đó tiến hành giấu xác vào nhà vệ sinh. Bà Điệp sau đó lên Tây Ninh lẩn trốn tại khu vực biên giới Campuchia.

Vào ngày 6/11 lực lượng Công an tỉnh Long An tìm thấy thi thể bà Nguyễn Thị Khuôn bị quấn trong bao nilon, bỏ trong nhà vệ sinh đóng kín cửa sau 9 ngày mất tích.

Hiện đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định.

Hà Giang: Vì mâu thuẫn đất đai, 4 cha con đã sát hại 2 người hàng xóm Nhớ lại thù cũ, con rể đổ thuốc sâu xuống giếng sát hại gia đình vợ cũ Pháp: Khủng bố chặt đầu 1 phụ nữ và sát hại 2 người ở nhà thờ Đức Bà
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp