Lực lượng cứu hộ phát hiện bên bờ sông Leng có nhiều vật dụng của người mất tích

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 09/11/2020 22:38 (GMT +7)
Trong ngày 9/11 hiện đang có gần 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng cứu hộ và dân quân xã Trà Leng vẫn khẩn trương, tích cực tìm kiếm.
Hashtag #Trà Leng #Sạt lở đất ở Quảng Nam #NEWS #Nóng trên MXH

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ đã phát hiện vị trí bên bờ sông Leng có nhiều vật dụng, quần áo, chăn màn của người dân trôi dạt. Được biết đây cũng là vị trí mà các lực lượng chức năng nghi ngờ khả năng có người bị mất tích. 

Bên bờ sông Leng có nhiều vật dụng, quần áo, chăn màn của người dân trôi dạt. - Ảnh VOV
Bên bờ sông Leng có nhiều vật dụng, quần áo, chăn màn của người dân trôi dạt. - Ảnh VOV

Nơi xảy ra vụ sạt lở này có địa hình phức tạp, không có đường bộ, nên hiện lượng cứu hộ đã bắt ròng rọc để di chuyển người và phương tiện cứu hộ qua sông Leng, nhằm tiếp cận hiện trường để tìm kiếm nạn nhân còn mất tích.

Đến ngày 9/11 hiện đang có gần 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng cứu hộ và dân quân xã Trà Leng vẫn khẩn trương, tích cực tìm kiếm.

Đồng thời đại diện Quân khu 5 cho biết, đã tổ chức khảo sát địa điểm xây dựng khu tái định cư mới cho các hộ dân bị lũ quét tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Theo đó xã Trà Dơn với diện tích khoảng 3ha được xem là lựa chọn hàng đầu, thích hợp cho xây dựng khu tái định cư mới. 

Đồng thời, đơn vị cũng cho hay đã huy động lực lượng, xây dựng nhà tạm, giúp bà con khắc phục khó khăn trước mắt, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Vụ sạt lở ở Trà Leng: Tiếp tục mở rộng phạm vi và dùng cáp treo tìm nạn nhân Tiếp tục triển khai tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Trà Leng Quảng Nam: Một ngôi làng nữa ở Trà Leng bị cuốn trôi do lũ quét kinh hoàng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp