Lý do siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo từ chối uống Coca-Cola

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ năm, 17/06/2021 11:05 (GMT +7)
Vụ việc siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo từ chối uống Coca-Cola, khiến nhãn hàng này thất thoát đến 4 tỷ USD đang thu hút sự chú ý của dư luận.
Hashtag #Sức khỏe - Giới tính #NEWS #Nóng trên MXH

Mới đây, tại cuộc họp báo trước trận Bồ Đào Nha - Hungary tại Euro 2020, siêu sao Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã bỏ hai chai Coca-Cola ra khỏi tầm mắt, giơ cao chai nước lọc với ý kêu gọi mọi người hãy uống nước lọc thay vì đồ có gas. Hành động này của anh lập tức làm dư luận thế giới dậy sóng. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc trên cũng nhận về triệu views. 

Lý do siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo từ chối uống Coca-Cola - Ảnh 1

Đáng chú ý, theo Guardian, sau hành động này của siêu sao Bồ Đào Nha, giá trị vốn hóa của tập đoàn Mỹ lập tức sụt giảm 4 tỷ USD. Rất nhiều người đã không khỏi thắc mắc vì sao Cristiano Ronaldo nói không với Coca-Cola.

Theo đó, nguyên nhân chính mà Cristiano Ronaldo không uống Coca-Cola được cho là liên quan đến vấn đề sức khỏe. Hiện nay đã có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra đồ uống có đường là tác nhân lớn gây ra bệnh béo phì và tiểu đường. Ngoài ra, chúng còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạnh, huyết áp. Thông thường, trong 100ml Coca-Cola truyền thống sẽ có 10,6 gam đường. Như vậy, một lon 330 ml chứa 35 gam đường, theo Coca-Cola.

Lý do siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo từ chối uống Coca-Cola - Ảnh 2

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra khuyến cáo chỉ cần bổ sung thêm lượng đường cho cơ thể bằng 5% tổng lượng calo hay khoảng 25 gam mỗi ngày.

Theo chuyên gia Gary Wenk tại Đại học Ohio, việc dung nạp lượng đường lớn có tác động kích hoạt các hệ thần kinh tưởng thưởng trong não bộ, tạo cảm giác sảng khoái cho người uống và khiến người uống muốn uống thêm nữa.

Theo Nikkei Asian Review, bà Sandra Williams, một cư dân Anh là người hiểu hơn ai hết sự nguy hiểm của đường. Hồi năm 1998, ở tuổi 24, bà phải nằm viện 6 tháng để hồi phục sau một vụ tai nạn ôtô. Sau khi xuất viện, bà Williams không thể sử dụng một tay và một chân. Vì quá chán nản, bà bắt đầu uống một lượng lớn đồ uống có ga và cân nặng nhanh chóng tăng lên. "Tôi uống 3-4 lon Coca-Cola mỗi ngày, cùng Sprite và các đồ uống có ga khác", bà Williams kể lại. Khi cân nặng tăng lên 120 kg, bà Williams biết mình cần phải thay đổi. Giờ đây, ở độ tuổi 44, bà buộc phải từ bỏ nhiều loại đồ uống có đường.

Lý do siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo từ chối uống Coca-Cola - Ảnh 3

Ông Azlan Sohoni, 47 tuổi, một cư dân Singapore, luôn bắt đầu ngày mới với một ly sữa socola Milo khuấy với 1,5 muỗng đường. Tại nơi làm việc, ông uống thêm 5 lon Coca-Cola và vài cốc Milo khác. "Tôi biết rằng uống quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Nhưng tôi đã quen với việc uống đồ ngọt", ông Sohoni thừa nhận. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều những trường hợp "nghiện" đồ ngọt, đồ uống có gas và hầu như ai cũng đã hối hận.

Dẫu biết đồ uống có đường tạo cảm giác sảng khoái và khiến người uống muốn uống thêm nữa. Tuy nhiên, khi các công ty kiếm bộn tiền, tỷ lệ béo phì và tiểu đường trên thế giới tăng cao và trở thành vấn đề đáng báo động.

Lý do siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo từ chối uống Coca-Cola - Ảnh 4

Trong khi đó, Ronaldo nổi tiếng với tính kỷ luật và thói quen ăn uống lành mạnh. Ở tuổi 36 anh luôn có ý thức về việc tập luyện và ăn uống, tránh xa đồ uống có cồn, đồ ngọt và đặc biệt là nước có gas. Do đó, đối với fan ruột của siêu sao bóng đá này thì hành động trên không quá khó hiểu. Thậm chí anh còn được ngưỡng mộ nhiều hơn vì đã giúp nâng cao nhận thức toàn cầu về sự độc hại của đồ uống có đường.

Những thói quen không tốt khiến chị em phải đến gặp bác sĩ nhãn khoa Cristiano Ronaldo: “Tôi thích xem các môn thể thao khác trên tivi hơn là một trận bóng đá” Nhan sắc mỹ miều của bạn gái Cristiano Ronaldo
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp