Lý giải TP.HCM liên tục có mưa trái mùa

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ sáu, 11/12/2020 15:18 (GMT +7)
Hai ngày qua, TP.HCM liên tiếp có mưa trái mùa vào chiều và tối. Đặc biệt, cơn mưa tối 10/12 kéo dài đến đêm khiến trời se lạnh vào sáng 11/12.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Cơ quan khí tượng cho biết, hai ngày qua, vào chiều và tối, mưa trái mùa tại TP.HCM liên tiếp xảy ra, nhất là cơn mưa tối 10/12 kéo dài đến đêm khiến trời se lạnh vào sáng 11/12.

Cụ thể các chuyên gia về khí tượng lý giải, mưa trái mùa tại TP.HCM là do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina, nhưng vì hiện tượng này giữ rãnh áp thấp ở phía Bắc mà không di chuyển xuống, do đó khu vực Nam Bộ sẽ chịu ảnh hưởng nên mưa nhiều hơn.

Theo đó, ông Lê Đình Quyết, Phó phòng dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, tại khu vực TP.HCM sẽ tiếp tục có mưa trái mùa vào dịp Giáng sinh.

Liên quan đến hiện tượng này, bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia Dự báo Khí tượng Thủy văn lý giải, do ảnh hưởng nhẹ bởi không khí lạnh, kết hợp với một rãnh thấp từ phía dưới xích đạo dịch chuyển lên phía bắc, tiến gần Nam Bộ nên khu vực này sẽ tiếp tục có mưa trái mùa trong nhiều ngày tới.

Mưa trái mùa kéo dài tại TP.HCM trong nhiều ngày tới. Ảnh: Zing
Mưa trái mùa kéo dài tại TP.HCM trong nhiều ngày tới. Ảnh: Zing

Bà Lan cũng dự báo mưa sẽ lúc to, lúc nhỏ và thường tập trung vào chiều tối kéo dài đến đầu tuần sau.

Bên cạnh đó, cơ quan khí tượng cho hay, vào tuần sau ở phía đông Philippines sẽ xuất hiện thêm một áp thấp nhiệt đới, vượt qua miền Trung Philippines vào Biển Đông khoảng 19-20/12. 

Do đó, Nam Bộ và Nam Trung Bộ từ Phú Yên, Khánh Hòa đến Cà Mau, từ 24/12, sẽ đón một đợt mưa trái mùa lớn hơn cả đợt mưa hiện tại sau đó tiếp tục qua vùng biển Kiên Giang, Vịnh Thái Lan.

Do đó người dân trong khu vực vùng biển Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, đặc biệt là các tàu bè, cần lưu ý đề phòng thời tiết nguy hiểm. 

Bà Lan cũng nhận định: "Áp thấp đó có thể không mạnh lên thành bão. Nó duy trì cường độ áp thấp nhiệt đới và sẽ yếu đi khi có không khí lạnh. Tuy nhiên, duy trì đợt mưa trái mùa như vậy là rất dị thường".

Không khí lạnh tăng cường gây mưa rét ở Bắc Bộ vào cuối tuần Không khí lạnh tăng cường, Fansipan rét 0 độ C, xuất hiện băng giá Rét đậm rét hại toàn miền Bắc, Sa Pa xuống 5 độ C có thể xuất hiện băng tuyết
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp