Cầu thủ Than Quảng Ninh đồng loạt kêu cứu vì sắp "chết đói" theo nghĩa đen

Quang Thái Đăng lúc: Thứ sáu, 09/04/2021 13:32 (GMT +7)
Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú đã viết tâm thư đầy nước mắt trên Facebook cá nhân mình vì đá bóng đến 8 tháng cho Than Quảng Ninh mà không có đồng lương nào.

Mới đây, trên trang cá nhân, Mạc Hồng Quân đã viết tâm thư gửi lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh với những lời thống thiết. Nội dung bức thư cho biết kể từ tháng 9/2020, anh và các cầu thủ trong đội không được nhận lương cũng như các khoản tiền thưởng khác theo hợp đồng.

Nguyên văn bức thư kêu cứu của Mạc Hồng Quân như sau:

"Kính gửi: Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi: Lãnh đạo Tập đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam

Kính gửi: Chủ tịch CLB Bóng đá Than Quảng Ninh

Tên tôi là: Mạc Hồng Quân, cầu thủ của CLB Than Quảng Ninh.

Tôi viết đơn này kính mong những người có trách nhiệm vào cuộc để xử lý việc nợ các khoản tiền theo hợp đồng của tôi ký với CLB Than Quảng Ninh.

Thời điểm hiện tại, CLB Than Quảng Ninh nợ chúng tôi các khoản tiền như sau:

- Tiền lương từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021

- Tiền thưởng các trận thắng từ cuối năm 2019 đến nay

 - Và các khoản tiền khác

Mạc Hồng Quân gửi 'tâm thư' bởi đá bóng mà 8 tháng qua chưa có một đồng lương thưởng
Mạc Hồng Quân gửi "tâm thư" bởi đá bóng mà 8 tháng qua chưa có một đồng lương thưởng

Trong thời gian qua chúng tôi luôn chăm chỉ tập luyện, thi đấu, nỗ lực để cùng CLB vượt qua giai đoạn khó khăn. Mặc dù nhận được rất nhiều lời hứa từ ngày này sang tháng khác nhưng đến thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa được giải quyết trả bất cứ một khoản nào.Vì vậy, nếu mọi việc không được giải quyết, tôi sẽ dừng thi đấu cho CLB Than Quảng Ninh từ vòng 9 - V.League 2021. Rất mong đội bóng và CĐV đất Mỏ hiểu và thông cảm cho hành động này của tôi. Trong trường hợp mọi việc vẫn không được giải quyết thì hết giai đoạn 1 của V-League 2021, tôi sẽ công bố bản hợp đồng của tôi với đội bóng Than Quảng Ninh chính thức hết hiệu lực."

Người đồng đội, người bạn thân cùng ở chung phòng của Mạc Hồng Quân là Nghiêm Xuân Tú cũng đã đưa lên trang cá nhân của mình nội dung tương tự. 

Nội dung bức tâm thư đã phản ánh những gì mà cầu thủ đội bóng Than Quảng Ninh đang gặp phải: Hồng Quân, Xuân Tú, Hải Huy... luyện tập, thi đấu 8 tháng nay mà không hề nhận được một đồng lương thưởng nào. Tuy vậy, các cầu thủ vẫn nỗ lực, và nghịch lý là đội bóng này đang nằm trong Top những đội bóng có thành tích tốt nhất V-League 2021, thậm chí có thời điểm còn tạm đứng đầu bảng. 

Cầu thủ Than Quảng Ninh lâm vào tình cảnh 'chết đói' nhưng vẫn đang có thành tích tốt tại V- League 2021
Cầu thủ Than Quảng Ninh lâm vào tình cảnh "chết đói" nhưng vẫn đang có thành tích tốt tại V- League 2021
8 tháng qua, Hồng Quân và các đồng đội không có thu nhập, chỉ nhận được những lời hứa trả lương những mãi chưa thấy lương đâu
8 tháng qua, Hồng Quân và các đồng đội không có thu nhập, chỉ nhận được những lời hứa trả lương những mãi chưa thấy lương đâu

Mùa trước, HLV Phan Thanh Hùng đã chia tay đội bóng, một số cầu thủ tìm đường "tháo chạy" khỏi Than Quảng Ninh. Những cầu thủ ở lại như Xuân Tú, Mạc Quân, Hải Huy đều là những cầu thủ chất lượng. Họ nhận được những lời hứa sẽ trả lương, thưởng từ lãnh đạo đội bóng, nhưng cứ chờ đợi mãi mà không được giải ngân. 

"Bọn em chết đói thực sự, nhiều người phải dựa vào nguồn thu nhập ít ỏi của vợ để sống và đá bóng qua ngày", đó là tâm sự của nhiều cầu thủ Than Quảng Ninh. Việc phải viết tâm thư cho thấy sự việc đã quá sức chịu đựng của Mạc Hồng Quân và các đồng đội. 

Hiện phía lãnh đạo CLB Than Quảng Ninh chưa đưa ra lời giải thích nào với truyền thông.

Kỳ Hân khiến dân tình ngỡ ngàng khi tiết lộ số tiền tiêu của ông xã Mạc Hồng Quân Kỳ Hân giận Mạc Hồng Quân vì "xài vợ như phá" sau 5 năm về chung nhà
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp