Mách nàng cách chọn dáng boots sang xịn cho nàng chân to

Mỹ Duyên Đăng lúc: Chủ nhật, 11/10/2020 10:37 (GMT +7)
Những nàng có đôi chân thô và to đang lo ngại không biết nên chọn dáng boots nào phù hợp thì nhất định không được bỏ qua bài viết này.
Hashtag #Mix&match #Xu hướng thời trang #Thời trang và Phong cách #BEAUTORY #Thời trang

Nếu như những nàng chân thon diện kiểu giày dép nào cũng tự tin thì việc này lại trở nên vô cùng nan giải với những cô nàng có đôi chân thô và to. Bởi nếu chọn dáng giày không phù hợp sẽ dễ lộ những khuyết điểm của đôi chân. Với nàng chân to giày thể thao có vẻ dễ diện. Thế nhưng nếu nàng muốn chọn dáng boots sang xịn, hợp thời trang lại khó khăn hơn nhiều. Vậy đâu mới là dáng boots "chân ái" cho nàng chân to?

Dáng boots có phần cổ rộng hơn so với cổ chân

Boots rất hữu ích trong việc tăng vẻ thời thượng cho set đồ của bạn. Tuy nhiên với nàng có đôi chân to với bắp chân lớn thì nên chú ý phần cổ của boots. Tips là bạn nên chọn đôi boots khi đi lên chân có dư một khoảng trống ở mắt cá chân hoặc cổ chân. Dáng boots thế này sẽ giúp mang lại sự thoải mái, di chuyển thuận lợi, đồng thời giúp đôi chân cân đối hơn. Đặc biệt, nàng nên tránh những đôi boots có phần cổ ôm sát, vừa không thoải mái lại khiến bắp và cổ chân trông to, thô hơn.

Nàng chân to nên chọn dáng boots có phần cổ rộng hơn so với cổ chân để vừa thoải mái vừa giống đôi chân thon gọn hơn.
Nàng chân to nên chọn dáng boots có phần cổ rộng hơn so với cổ chân để vừa thoải mái vừa giống đôi chân thon gọn hơn.
Boots có phần cổ rộng giúp đôi chân cân đối hơn.
Boots có phần cổ rộng giúp đôi chân cân đối hơn.

Boots dáng cơ bản và tôn chân

Với nàng có đôi chân to thì những dáng boots thô, hầm hố, chi tiết rườm rà, to bản, mũi tù tròn thật sự thảm họa. Bởi những thiết kế này mang lại cảm giác tù túng lại tăng thêm sự thô kệch cho đôi chân. Vì vậy lời khuyên là nàng nên chọn dáng boots càng đơn giản càng tốt, chú ý thiết kế có phần mũi thon dài giúp đôi chân thanh thoát hơn.

Dáng boots cơ bản, phần mũi nhọn luôn là lựa chọn lý tưởng cho nàng chân thô và to.
Dáng boots cơ bản, phần mũi nhọn luôn là lựa chọn lý tưởng cho nàng chân thô và to.
Dáng boots có phần mũi thon dài sẽ giúp đôi chân trông thanh thoát hơn.
Dáng boots có phần mũi thon dài sẽ giúp đôi chân trông thanh thoát hơn.

Những đôi boots cao 3 - 5 cm, tránh đi boots bệt

Kiểu boots bệt có những lợi thế riêng nhưng vấn đề là nó không phù hợp với đôi chân to và thô. Vì vậy, lời khuyên là bạn nên chọn những đôi boots cao từ 3 - 5cm giúp dáng người thanh thoát, sang chảnh hơn nhiều đấy. Với kiểu boots cao này nàng cũng cần lưu ý chọn dáng boots có phần mũi nhọn và thuôn dài.

Nàng chân to nên chọn những đôi boots cao từ 3cm đến 5cm để 'hack dáng'.
Nàng chân to nên chọn những đôi boots cao từ 3cm đến 5cm để "hack dáng".
5 kiểu giày mọi cô nàng đều cần sở hữu Những trang phục hợp với giầy sneaker cho người béo Những dáng giày vintage tiêu biểu nàng nên sở hữu
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp