Mang “phao” vào phòng thi, học sinh có thể bị phạt đến 2 triệu đồng

Kelly Tran Đăng lúc: Chủ nhật, 21/03/2021 12:45 (GMT +7)
Nghị định mới nhất về lĩnh vực giáo dục vừa được công bố liên quan đến việc xử phạt học sinh mang "phao" vào phòng thi đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Nghị định số 04/2021/NĐ-CP liên quan đến việc xử phạt hành chính các vi phạm trong lĩnh vực giáo dục đã chính thức có hiệu lực từ ngày 10/3/2021.

Cụ thể, Nghị định liên quan đến các thông báo xử phạt hành chính vi phạm trong lĩnh vực giáo dục sẽ thay thế cho Nghị định 138/2013/NĐ-CP được ban hành vào ngày 22/10/2013.

Theo Cổng thông tin điện tử của Chính Phủ, Nghị định mới nhất đã nêu rõ rất nhiều điểm, đặc biệt nhất là các hình thức sai phạm về việc thi cử, kiểm tra và đánh giá kết quả được tăng cường hơn trước. Theo đó, đối với hành vi đưa thông tin sai sự thật về kỳ thi được tăng lên từ mức 3-6 triệu đồng thành 8-12 triệu đồng. Nếu có hành vi làm bài hộ thí sinh hoặc trợ giúp thí sinh làm bài thì sẽ bị phạt ở mức 2-6 triệu đồng. Với trường hợp mang tài liệu, thông tin, vật dụng không cho phép vào phòng thi hay khu vực chấm thi vẫn sẽ giữ mức phạt cũ là từ 1-2 triệu đồng.

Nghị định 04/2021/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 10/03/2021. Ảnh: vanban.chinhphu.vn.
Nghị định 04/2021/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 10/03/2021. Ảnh: vanban.chinhphu.vn.

Ngoài ra, đối với hành vi viết thêm hoặc sửa chữa nội dung bài thi hoặc sửa điểm sai quy định nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị xử phạt hành chính ở mức từ 6-8 triệu đồng. Nếu phát hiện hành vi đánh tráo bài thi nhưng chưa đến mức truy cứu hình sự thì sẽ được xử lý ở khung phạt hành chính số tiền từ 8-12 triệu đồng.

Bên cạnh đó, việc thi thay hoặc thi kèm người khác hay nhờ người khác thi thay, thi kèm sẽ bị xử lý ở mức từ 14-16 triệu đồng thay cho xử phạt cũ chỉ ở con số từ 3-5 triệu đồng.

Trước những thay đổi trong phần xử lý hành chính cụ thể được nêu ra cho các hành vi vi phạm về quy chế thi, kiểm tra và đánh giá kết quả này, đông đảo dư luận đã bàn tán xôn xao. Đa số mọi người đều bất ngờ và đặc biệt quan tâm đến số tiền phạt cụ thể dành cho các hành vi vi phạm.

Mang “phao” vào phòng thi, học sinh có thể bị phạt đến 2 triệu đồng - Ảnh 2

Rất nhiều người cho rằng việc đưa ra mức phạt cụ thể và rõ ràng như thế này sẽ có tác dụng răn đe đối với những đối tượng đang và sẽ có hành vi vi phạm liên quan. Số khác thì lại bày tỏ mong muốn giữ nguyên mức phạt từ 1-2 triệu đồng đối với việc mang phao vào phòng thi xem ra tương đối nhẹ nhàng và nên đẩy ở mức cao hơn để mang tính cảnh cáo và làm gương.

"Kì này thì bạn nào không biết bơi trong phòng thi chỉ biết khóc thôi".

"Đẩy mức phạt cao hơn sẽ khiến nhiều người chùng tay không thực hiện hành vi sai phạm nữa."

"Ôi đó giờ cứ tưởng bị kỷ luật thôi, hoá ra còn có cả xử phạt hành chính nữa này". Một số bình luận của cư dân mạng về sự thay đổi trên.

Mang “phao” vào phòng thi, học sinh có thể bị phạt đến 2 triệu đồng - Ảnh 3

Hiện tại, thông tin về Nghị định mới nhất liên quan đến quy định xử phạt kể trên vẫn đang nhận về rất nhiều sự quan tâm và được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi.

Kỳ thi lớp 10 năm học 2021 - 2022 tại Hà Nội: 5 điểm mới học sinh cần nắm rõ Ấn tượng với những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao "trên bảng đen" của học sinh Nhật Bắt đầu từ năm học 2021 - 2022: Học sinh từ lớp 6 trở lên sẽ không phải học Sử, Địa, Lý, Hóa, Sinh
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp