Max Mara bị cấm sử dụng hình ảnh người mẫu gầy gò

Bánh bèo bồng bềnh Đăng lúc: Thứ ba, 11/05/2021 10:57 (GMT +7)
Cơ quan giám sát quảng cáo Anh đã quyết định cấm thương hiệu thời trang Max Mara sử dụng hình ảnh những người mẫu quá gầy.
Hashtag #Fashion brands - Thương hiệu thời trang #BEAUTORY #Thời trang

Đầu tháng 3, thương hiệu Max Mara đã đăng tải bộ ảnh thời trang trên tờ tạp chí The Sunday Times Styles với hình ảnh người mẫu có vóc dáng siêu gầy. Cô diện một chiếc váy đen bó sát phối cùng boots cao cấp. 

Ngay lập tức hình ảnh này đã khiến công chúng yêu thời trang "nóng mắt" và gửi lời kiến nghị đến Cơ quản quản lý tiêu chuẩn quảng cáo Anh (ASA) để kiến nghị xử phạt Max Mara. 

Max Mara sử dụng hình ảnh người mẫu siêu gầy trên tạp chí thời trang. Ngay lập tức, hãng đã nhận lệnh cấm từ cơ quan quảng lý quảng cáo
Max Mara sử dụng hình ảnh người mẫu siêu gầy trên tạp chí thời trang. Ngay lập tức, hãng đã nhận lệnh cấm từ cơ quan quảng lý quảng cáo

Sau khi nhận được những bình luận không mấy tích cực từ cộng đồng mạng, Max Mara đã ngay lập tức giải thích rằng, người mẫu trong ảnh có ngoại hình phù hợp với tiêu chuẩn hình thể để diễn tại tuần lễ thời trang Paris. Ngoài ra, Max Mara cũng cung cấp thêm những hình ảnh hậu trường thể hiện hình thể của người mẫu. 

Đáp lại lời biện luận này, ASA cho rằng, việc sử dụng ánh sáng nhằm tạo độ tương phản đã khiến phần khung xương siêu gầy của người mẫu. Điều này cho thấy Max Mara đang cổ xúy cho những cô người mẫu siêu mỏng. Cơ quan cũng ra quyết định cấm Max Mara sử dụng hình ảnh này trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác. 

Từ lâu, vấn đề người mẫu siêu gầy đã trở thành mặt tối không thể chối bỏ của ngành công nghiệp thời trang cao cấp. Để có thể xuất hiện trên sàn diễn danh giá, người mẫu buộc phải có size 0. Điều này dẫn đến việc họ sẽ giảm cân bằng mọi cách, kể cả những phương pháp tiêu cực nhất. 

Người mẫu siêu gầy vẫn là vấn nạn chưa được dẹp bỏ trong ngành công nghiệp thời trang thế giới
Người mẫu siêu gầy vẫn là vấn nạn chưa được dẹp bỏ trong ngành công nghiệp thời trang thế giới

Đến năm 2017, giới chức Pháp đã thông qua một điều luật yêu cầu chỉ những người mẫu có chỉ số BMI > 18 mới được biểu diễn. Những nhãn hàng vẫn tiếp tục sử dụng những người mẫu siêu gầy có thể bị phạt đến 85.000 USD và ngồi tù 6 tháng. 

Tuy nhiên, điều luật này vẫn chỉ mang tính hình thức vì công chúng vẫn dễ dàng bắt gặp những người mẫu siêu gầy sải bước tại những tuần lễ thời trang. Chắc chắn hành trình loại bỏ vẻ đẹp "Heroin Chic" - vẻ đẹp gầy như nghiện trong làng mốt sẽ còn rất dài và gian nan. 

Thế giới từng có một thế hệ người mẫu siêu gầy Người mẫu Việt bạch tạng đẹp như một nàng thơ Hành trình phi thường của cô gái bạch tạng mồ côi đến người mẫu Vogue
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp