Mẹ mắc Covid-19 sinh con ra có sẵn kháng thể chống virus

Hà Chi Đăng lúc: Chủ nhật, 29/11/2020 22:14 (GMT +7)
Liệu đây có được coi là bằng chứng về khả năng Covid-19 có thể lây truyền từ mẹ sang con không?

Hôm nay (29/11), tờ Straits Times đưa tin, cô Celine Ng-Chan người Singapore, đã hạ sinh một em bé có chứa sẵn kháng thể chống virus Covid-19. Được biết, cô Celine đã từng nhiễm Covid-19 hồi tháng 3 năm nay, nhưng triệu chứng của cô khá nhẹ và chỉ mất 2 tuần rưỡi nằm viện.

“Bác sĩ đặt ra nghi vấn rằng tôi đã truyền kháng thể chống Covid-19 cho con khi đang mang thai” - cô Celine Ng-Chan cho biết. Cho đến nay, tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn chưa tìm ra bằng chứng liệu Covid-19 có thể lây truyền từ mẹ sang con hay không.

Theo các bác sĩ, khả năng Covid-19 lây truyền từ mẹ sang con là rất hiếm.
Theo các bác sĩ, khả năng Covid-19 lây truyền từ mẹ sang con là rất hiếm.

Trước đó, một bài đăng trên tạp chí Emerging Infectious Diseases hồi tháng 10 cũng cho biết, các bác sĩ ở Trung Quốc từng báo cáo một số phát hiện kháng thể ở trẻ sinh ra từ phụ nữ mắc Covid-19 và kháng thể này bị suy giảm dần.

Bên cạnh đó, các bác sĩ từ Trung tâm Y tế Irving thuộc Đại học Columbia ở Mỹ hồi tháng 10 cho biết sự lây truyền virus corona từ mẹ sang trẻ sơ sinh là rất hiếm.

Hàn Quốc áp lực trước sự bùng nổ của Covid-19 Nga: 5 người dương tính với Covid-19 sau khi tiêm mũi vaccine đầu tiên Thưởng Tết Nguyên Đán sắp tới có khả năng sụt giảm vì dịch Covid
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp