Vợ chồng Harry - Meghan phá truyền thống hoàng gia khi theo đuổi chính trị

Hà Chi Đăng lúc: Thứ sáu, 06/11/2020 17:10 (GMT +7)
Người phát ngôn của Meghan tiết lộ rằng nữ Công tước vẫn sẽ tham gia hoạt động chính trị sau cuộc bầu cử tại Mỹ. Đây là điều chưa từng có tiền lệ ở Hoàng gia.
Hashtag #Hoàng gia Anh #NEWS #Nóng trên MXH

Vợ chồng Hoàng tử Harry đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội trong nhiều tháng qua. Làn sóng này càng bị đẩy cao hơn khi cặp đôi tham gia vào cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ - điều này đã phá vỡ truyền thống hàng thế kỷ của các thành viên Hoàng gia khi họ cần phải giữ thái độ trung lập về mặt chính trị.

Vợ chồng Harry - Meghan phá truyền thống hoàng gia khi theo đuổi chính trị - Ảnh 1

Người phát ngôn của Công tước và nữ Công tước nói với báo chí, vợ chồng Hoàng tử cho rằng trở thành một công dân tích cực của xã hội là phải tham gia vào quá trình dân chủ. Vì vậy họ thấy việc khuyến khích mọi người tham gia vào chính trị là điều quan trọng. Cặp đôi khẳng định rằng họ sẽ vẫn tiếp tục tham gia chính trị kể cả khi cuộc bầu cử kết thúc.

Nhiều nguồn tin tiết lộ, Meghan đã tham gia bỏ phiếu sớm. Riêng Hoàng tử Harry không thể bỏ phiếu vì anh không phải công dân Mỹ. Nguồn tin này cũng nói rằng Meghan sẽ không để ai ngăn cản cô ấy bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này, thậm chí cô ấy vẫn sẽ bỏ phiếu ngay cả khi sống tại Anh.

Meghan sinh ra và lớn lên tại Los Angeles, cô hiểu rõ về tầm quan trọng của việc bỏ phiếu. “Tôi biết cảm giác có tiếng nói và không có tiếng nói là như thế nào. Tôi biết rằng ngoài kia có rất nhiều người đang muốn được lắng nghe. Và cơ hội đó, quyền cơ bản đó, là nằm trong khả năng của chúng ta khi chúng ta có quyền bầu cử và làm cho tiếng nói của chúng ta được lắng nghe”.

Nhiều tháng quá, Meghan đã liên tục nói về cuộc bầu cử và tầm quan trọng của việc bỏ phiếu trong một thời gian dài. Ý kiến chính trị của cô cũng được chồng nhắc lại và điều này làm dấy lên sự giận dữ của một số người. Họ chỉ trích hoàng gia Anh vì đã gây áp lực lên chính trị Mỹ.

Thậm chí, vào tháng 9 vừa qua, đôi vợ chồng đã cùng nhau quay một video cho tờ Times kêu gọi người Mỹ bỏ phiếu, đồng thời ám chỉ rằng cả hai đều ủng hộ đảng Dân chủ Joe Biden. Trước khi kết hôn với Hoàng tử Harry, nữ công tước đã thẳng thắn chia sẻ việc cô không thích tổng thống Donald Trump. 

Cả hai đã từng quay video thể hiện quan điểm chính trị của mình trong cuộc bầu cử tại Mỹ.
Cả hai đã từng quay video thể hiện quan điểm chính trị của mình trong cuộc bầu cử tại Mỹ.
Hoàng tử William giữ kín chuyện nhiễm Covid-19 hồi tháng 4 Hoàng tử William "tàn nhẫn" với em trai để đứng về phía Nữ hoàng Elizabeth Hoàng tử Harry và vợ quay về Anh nhưng không gặp Nữ hoàng Elizabeth
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp