Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng diện rộng, kéo dài, gay gắt nhất từ đầu năm

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 10/05/2021 10:00 (GMT +7)
Từ mai 11/5, toàn Bắc bộ, Bắc và Trung Trung Bộ sẽ bắt đầu xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi 40 độ.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ hôm nay, miền Bắc bước vào đợt nắng nóng diện rộng, kéo dài, gay gắt nhất từ đầu năm, với nhiệt độ cao nhất có nơi lên trên 39 độ C. Hai ngày trước đó 8-9/5, tại các tỉnh phía Tây Bắc bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung bộ thời tiết đã bắt đầu oi bức với nhiệt độ cao nhất trong khoảng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam và vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên từ hôm nay trở đi khu vực Tây Bắc Bắc bộ (gồm các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên và Hòa Bình), vùng núi Bắc và Trung Trung bộ thời tiết sẽ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 37 độ C. Tại thủ đô Hà Nội và các khu vực còn lại ở Bắc Bộ trời cũng bắt đầu nắng với nhiệt độ dự báo cao nhất từ 32-34 độ C.

Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng diện rộng, kéo dài, gay gắt nhất từ đầu năm - Ảnh minh họa
Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng diện rộng, kéo dài, gay gắt nhất từ đầu năm - Ảnh minh họa

Và từ mai 11/5, toàn Bắc bộ, Bắc và Trung Trung Bộ sẽ bắt đầu xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, trong đó khu vực Tây Bắc bộ và vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có thể xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất vài nơi lên tới 39 - 40 độ C. Chuyên gia khí tượng cho biết, độ ẩm khu vực sẽ tương đối thấp, phổ biến từ 45-60%. Thời gian từ 12-17 giờ là khoảng có nhiệt độ cao nhất. Từ ngày mai khu vực thủ đô Hà Nội cũng có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ C.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia khí tượng nhiệt độ thực tế ở các khu vực có thể cao hơn nhiều, điều này sẽ phụ thuộc vào điều kiện địa hình, hướng gió, mật độ bê tông hóa, tỷ lệ cây xanh, mặt nước. Nhất là khu vực đô thị lớn như Hà Nội, ngoài điều kiện không khí thường có thể còn chịu thêm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, do đó nhiệt nội đô cao hơn từ 3-5 độ C so với khu vực ngoại thành. Do nhiệt độ cao nên tại các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ trong những ngày tới dự báo chỉ số tia UV cực đại ở ngưỡng gây hại rất cao đến sức khỏe con người.

Ngoài ra Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết thêm, ở các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ đợt nắng nóng có khả năng kéo dài đến hết tuần này (16/5). Và trong tháng 5 này, khu vực còn trải qua nhiều ngày nắng nóng nữa. Với nền nhiệt bình quân sẽ ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm chứ không gay gắt như năm ngoái. 

Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt vào cuối tuần này Ngay sau đợt nắng nóng đang diễn ra, miền Bắc sẽ đón liên tiếp 2 đợt không khí lạnh Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 39 độ C
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp