Miền Bắc đón đợt rét nhất từ đầu đông, Hà Nội rét 11 độ C, chủ động cho học sinh nghỉ học

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ bảy, 25/12/2021 09:14 (GMT +7)
Ngày 25/12, Bắc Bộ trời chuyển rét; từ 26 - 28/12, Bắc Bộ và bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm, vùng núi có nơi rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia hôm nay ngày 25/12, 1 bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc của khu vực Bắc Bộ. Sau đó ảnh khối không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và trung Trung Bộ và một số tỉnh của Nam Trung Bộ.

Miền Bắc đón đợt rét nhất từ đầu đông, Hà Nội rét 11 độ C, chủ động cho học sinh nghỉ học - Ảnh Zing
Miền Bắc đón đợt rét nhất từ đầu đông, Hà Nội rét 11 độ C, chủ động cho học sinh nghỉ học - Ảnh Zing

>>> Xem thêm: Nhân viên ngân hàng được thưởng Tết trên 100 triệu đồng theo dự báo của chuyên gia

Cụ thể, từ gần sáng nay ngày 25/12 đến ngày 26/12, do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên 1 số tỉnh của khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời sẽ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa từ ngày 25/12 - 27/12, sẽ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông người dân cần đề phòng vì có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Bắc Bộ từ hôm nay 25/12 trời sẽ chuyển rét; các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 26 - 28/12, sẽ xảy ra đợt rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, ở Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng 10 - 13 độ C, vùng núi có nơi nhiệt độ từ 4 - 7 độ C, vùng núi cao có nơi nền nhiệt xuống dưới 0 độ C. Ở các tỉnh Bắc Trung Bộ nền nhiệt phổ biến 11 - 14 độ C. Vùng núi cao dự báo có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Khu vực Hà Nội từ gần sáng nay 25/112 đến ngày 26/12, trời sẽ có lúc có mưa, mưa rào. Ngày 25/12 trời khu vực sẽ chuyển rét; sau đó từ ngày 26 -2812 khu vực thủ đô Hà Nội trời sẽ rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 11 - 13 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định nhiệt độ trong giai đoạn tới ở Bắc Bộ so với trung bình nhiều năm vẫn cao hơn 0,5-1 độ C. Từ cuối tháng 12, các tỉnh miền Bắc sẽ bắt đầu đón những đợt rét đậm, rét hại diện rộng của mùa đông năm nay nhưng theo dự báo sẽ không kéo dài.

Ảnh Baodantoc
Ảnh Baodantoc

>>> Xem thêm: Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh mạnh, Hà Nội chỉ 11 độ C, vùng núi có thể có tuyết

Liên quan đến tình hình thời tiết này, chia sẻ với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hữu Thành, phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo các cơ quan chức năng cũng như người dân cần triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người già, trẻ nhỏ, khách du lịch, học sinh.

Đặc biệt là học sinh tại các trường nội trú ở vùng núi cao cần hạn chế hoạt động dưới trời lạnh, không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín; mặc đủ ấm, và các ban ngành cần căn cứ tình hình thời tiết cụ thể tại địa phương để chủ động cho học sinh nghỉ học.

Ngoài ra, khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ trong các ngày 25-28/12, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông trên cao sẽ gây ra đợt mưa lớn. Các tỉnh Nam Bộ và phía Nam Tây Nguyên từ ngày 27-31/12, dự báo cũng sẽ xuất hiện mưa trái mùa, nguyên nhân do nhiễu động ở vùng biển phía nam Biển Đông gây nên.

Miền Bắc chuẩn bị mưa rét, có nơi dưới 10 độ C Không khí lạnh tăng cường Hà Nội chuẩn bị rét 11 độ C Bắc Bộ chuẩn bị đón đợt rét mới, miền Trung mưa lớn
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp