Miền Bắc mưa như trút nước, nhiệt độ giảm sâu có nơi 0 độ C, khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết cao

Thanh Lê Đăng lúc: Chủ nhật, 20/02/2022 09:40 (GMT +7)
Từ hôm nay đến 22/2, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi 0 độ C.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ vào đêm qua (19/2). Và trong hôm nay (20/2), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó tiếp tục lan rộng đến một số nơi thuộc Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh với cường độ mạnh này, các tỉnh thuộc Bắc Bộ và Thanh Hóa từ hôm nay đến 22/2, trời sẽ rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C, vùng núi nền nhiệt xuống 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Chuyên gia cảnh báo khu vực núi cao có khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C; các tỉnh phía Bắc khu vực này trời rét đậm, có nơi rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến chỉ trong khoảng 10-13 độ C.

Miền Bắc mưa như trút nước, nhiệt độ giảm sâu có nơi 0 độ C, khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết cao - Ảnh Vietnamnet
Miền Bắc mưa như trút nước, nhiệt độ giảm sâu có nơi 0 độ C, khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết cao - Ảnh Vietnamnet

>>> Xem thêm: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý cho các tỉnh được tự quyết việc mở lại karaoke, vũ trường

Cùng với đó, ngày hôm nay, các tỉnh thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa dao động từ 20 - 40mm, có nơi lượng mưa lên tới trên 40mm; vùng núi và trung du Bắc Bộ cũng sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 60mm, có nơi trên 80mm. Nguyên nhân của đợt mưa này là do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao gây nên.

Chuyên gia khí tượng cũng cho biết, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế từ nay đến 21/2, cũng sẽ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông người dân cần chủ động đề phòng vì có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại các tỉnh miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Ảnh Nhân Dân
Ảnh Nhân Dân

Hôm nay và ngày mai khu vực Hà Nội sẽ có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trời thủ đô chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 8-11 độ C. Như vậy đây chính là đợt rét sâu nhất trong mùa Đông năm nay.

Miền Bắc chuyển rét đậm, đồng bằng thấp nhất 8 độ, miền núi có thể có băng tuyết Các tỉnh miền Bắc có mưa rào và dông trước khi trời chuyển rét đậm, rét hại vào ngày mai 19/2 Miền Bắc sắp đón đợt rét hại khắc nghiệt nhất kể từ đầu mùa đông, Hà Nội dưới 10 độ C
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp