Miền Bắc mưa rét nhiều ngày trong dịp Tết Nguyên đán do đón liên tiếp 2 đợt không khí lạnh

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 24/01/2022 08:57 (GMT +7)
Miền Bắc đón đợt rét đậm trong những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, vùng núi có nơi rét hại và có nguy cơ kéo dài.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Theo đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, các tỉnh miền Bắc sẽ chịu tác động của một đợt gió mùa đông bắc mạnh, kết hợp với sự hoạt động của rãnh gió tây trên cao, khoảng ngày 28/1 (tức 26 tháng chạp) nên sẽ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. 

Đến ngày 30/1 (tức 28 tháng chạp), 1 đợt không khí lạnh tiếp tục được bổ sung ở khu vực này nên từ 29/1 đến 3/2 (27 tháng chạp đến mùng 3 tết), các tỉnh thuộc khu vực Bắc bộ nhiều ngày có mưa nhỏ, mưa phùn, trời nhiều mây, phía Đông Bắc Bộ cũng có mưa. Nhiệt độ khu vực này được dự báo sẽ ở mức thấp, có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại với nhiệt độ trung bình ngày xuống dưới 15 độ, vùng núi có nơi nền nhiệt dưới 10 độ.

Miền Bắc mưa rét nhiều ngày trong dịp Tết Nguyên đán do đón liên tiếp 2 đợt không khí lạnh - Ảnh minh họa
Miền Bắc mưa rét nhiều ngày trong dịp Tết Nguyên đán do đón liên tiếp 2 đợt không khí lạnh - Ảnh minh họa

>>> Xem thêm: Kiến nghị từ 1/5 sẽ mở cửa trở lại để cứu ngành du lịch

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi trong khoảng thời gian này cũng sẽ có mưa, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có ngày rét đậm, nhiệt độ trung bình dưới 16 độ, từ Quảng Bình trở vào Quảng Ngãi nền nhiệt từ 19-22 độ, trời lạnh.

Khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ trong dịp Tết thời tiết chủ yếu phổ biến ít mưa, ngày nắng. Nam Bộ nền nhiệt ấm áp với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 31-33 độ.

Nhận định về xu thế thiên tai trong năm 2022, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết trước mắt khoảng 26 đến 28/1, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện vùng áp thấp. Các dự báo cho thấy vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới,  ít có khả năng ảnh hưởng tới đất liền nước ta.

Miền Bắc mưa rét nhiều ngày trong dịp Tết Nguyên đán do đón liên tiếp 2 đợt không khí lạnh - Ảnh 2

Về mùa bão năm 2022, theo nhận định xoáy thuận nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên Biển Đông phù hợp với quy luật khí hậu, trên khu vực Biển Đông số lượng xoáy thuận nhiệt đới và ảnh hưởng đến nước ta so với trung bình nhiều năm có xu hướng tương đương.

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, miền bắc có rét đậm, mưa phùn Đón gió mùa Đông Bắc, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá, Hà Nội mưa rét 12 độ C Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc ở trạng thái mưa rét kéo dài
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp