Miền Bắc sắp đón đợt rét hại khắc nghiệt nhất kể từ đầu mùa đông, Hà Nội dưới 10 độ C

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 16/02/2022 10:02 (GMT +7)
Ngày 19-23/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng trải qua đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất kể từ đầu mùa đông. Mức nhiệt ở trung du và đồng bằng có thể dưới 10 độ C.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Theo Zing, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia chiều 15/2 cho biết, khu vực miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh với cường độ mạnh.

Cụ thể, các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày 19-23/2, khả năng trải qua đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất kể từ đầu mùa đông. Nhiệt độ nhiều nơi giảm sâu, mức nhiệt ở trung du và đồng bằng có thể ghi nhận dưới 10 độ C. Khu vực vùng núi cao có nguy cơ xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Miền Bắc sắp đón đợt rét hại khắc nghiệt nhất kể từ đầu mùa đông, Hà Nội dưới 10 độ C - Ảnh minh họa
Miền Bắc sắp đón đợt rét hại khắc nghiệt nhất kể từ đầu mùa đông, Hà Nội dưới 10 độ C - Ảnh minh họa

>>> Xem thêm: Gỡ bỏ quy định xét nghiệm COVID-19 tại sân bay, giám sát chặt người nhập cảnh

Theo trang dự báo Accuweather, trong các ngày 16-18/2 Hà Nội duy trì thời tiết âm u, mưa phùn và sương mù. Trong những ngày tới nền nhiệt tại khu vực dao động 17-21 độ C, trời lạnh. Đến ngày 19/2, thủ đô ghi nhận mức giảm nhiệt nhanh thấp hơn những ngày trước đó khoảng 8-10 độ C, xuống ngưỡng 9-13 độ C. Những ngày tiếp theo, nhiệt độ tại Hà Nội vẫn tiếp tục xuống mức 8 độ C, đây là mức nhiệt thấp nhất kể từ đầu mùa.

Đáng lưu ý, chuyên gia khuyến cáo trong đợt rét sắp tới có thể kèm theo mưa dông, độ ẩm cao do đó sẽ có cảm giác rét buốt gia tăng. Chính vì vậy, người dân được khuyến cáo cần phải mặc ấm, khu vực núi cao cần có phương án che chắn chuồng trại và áp dụng các biện pháp giữ ấm cho vật nuôi. Đồng thời phải đề phòng hiện tượng sương muối, băng giá có thể xảy ra gây thiệt hại về cây trồng.

Trong bản tin dự báo mùa, cơ quan khí tượng nhận định trong nửa cuối tháng 2 và tháng 3 không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh. Trong thời gian tới các tỉnh miền Bắc tiếp tục đón nhiều đợt rét đậm, rét hại nhưng các đợt không kéo dài.

Đáng lưu ý, khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù do không khí lạnh thời kỳ này chủ yếu lệch đông gây nên. Về tình hình thời tiết ở hai khu vực này, chuyên gia nhận định so với trung bình nhiều năm nắng nóng nhiều khả năng đến muộn hơn. Ở miền Bắc mùa hè năm nay được dự báo không quá gay gắt với các đợt nắng nóng ngắn ngày.

Miền Bắc sắp đón đợt rét hại khắc nghiệt nhất kể từ đầu mùa đông, Hà Nội dưới 10 độ C - Ảnh 2

Các tỉnh Bắc Bộ vào nửa cuối tháng 2 có thể ghi nhận nhiệt độ trung bình thấp hơn cùng kỳ nhiều năm 0,5-1,5 độ C, đặc biệt tại vùng núi và trung du. Trong tháng 2 thời tiết chủ đạo được dự báo là mưa rét, độ ẩm cao và sương mù dày.

Khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ cũng chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh trong thời kỳ tới, do đó có mưa vài nơi kèm theo dông, trời nhiều mây kèm sương mù. Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, trong 3 ngày tới nhiệt độ thấp nhất là 17-23 độ C, sau đó trong ngày 19/2 sẽ giảm mạnh.

Miền Bắc duy trì trạng thái mưa rét đến đầu tháng 3 Thêm đợt không khí lạnh, miền Bắc rét đậm và rét hại, Hà Nội mưa rét 12 độ C Miền Bắc tiếp tục mưa rét, Hà Nội trong 10 ngày tới ra sao?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp