Mưa lũ kỷ lục ở miền Trung: 5 người chết, gần 33.400 ngôi nhà ngập sâu

Thanh Le Đăng lúc: Thứ bảy, 10/10/2020 16:26 (GMT +7)
Theo thống kê, Quảng Trị là tỉnh ảnh hưởng nặng nhất với gần 17.800 nhà, tiếp đó là Quảng Bình với gần 13000.
Hashtag #Mưa lũ miền Trung #NEWS #Nóng trên MXH

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lũ kỷ lục nhiều ngày liên tiếp tại miền Trung đã làm 5 người chết ở các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk. Bên cạnh đó còn có 8 người mất tích, gồm 6 người ở Quảng Trị, 1 người ở Thừa Thiên Huế  và 1 người ở Gia Lai. 

Thống kê sợ bộ cho thấy hiện 33.400 ngôi nhà ngập trong lũ, Quảng Trị là nhiều nhất với gần 17.800 nhà, Quảng Bình gần 13000, Huế gần 2.000. Riêng huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình nhiều nơi ngập tới gần 4m.

Hiện Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam đã sơ tán 26.400 người ra khỏi vùng nguy hiểm.

Hàng trăm ngôi nhà chìm trong nước lũ.
Hàng trăm ngôi nhà chìm trong nước lũ.

Vào sáng 8/10, tàu Vietship 01 bị mắc cạn ở Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị trong đó hai thuyền viên đã bơi được vào bờ, hiện vẫn còn 8 người mắc kẹt đang được lực lượng cứu hộ tìm cách tiếp cận đưa ra.

Theo báo cáo nhanh hiện Quảng Trị có 5 tàu khác bị chìm và mắc cạn, 20 thuyền viên đã được đưa vào bờ an toàn, 2 người vẫn mất tích. Quy Nhơn - Bình Định một tàu bị chìm, 11 thuyền viên được đưa vào bờ an toàn.

Trung tâm khí tượng Thủy văn dự báo từ ngày 11/10 đến 13/10, tâm mưa tiếp tục là Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên.

Phó Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Vũ Đức Long nhận định, tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng vẫn tiếp tục diễn ra và kéo dài trong những ngày tới.

Lũ miền Trung chạm mức lịch sử, hàng loạt tỉnh thành cho học sinh nghỉ học Mưa lớn khiến Lào Cai ngập lụt, nhà máy thủy điện Bắc Hà xả lũ khẩn cấp Người phụ nữ chết đuối trong nhà vì ngập lụt do ''chuột khổng lồ''
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp