Quảng Trị mưa trắng trời: 13.800 nhà dân bị ngập lụt, sơ tán hơn 10.000 dân

Thanh Le Đăng lúc: Thứ sáu, 09/10/2020 22:59 (GMT +7)
Đến nay toàn tỉnh Quảng Trị đã có gần 13.800 hộ với trên 46.000 người chịu cảnh ngập lụt. Lực lượng chức năng đã phải di dời, sơ tán 2.796 hộ dân.

Mưa lũ nhiều ngày khiến nước lũ tiếp tục dâng cao tại nhiều địa phương thuộc Quảng Trị. Hiện tỉnh Quảng Trị có 20 xã, phường bị ngập lụt, chia cắt cục bộ tại TP. Đông Hà, huyện Cam Lộ và huyện Đakrông. 

Thống kê bước đầu, có gần 13.800 hộ với trên 46.000 người bị ngập lụt. Lực lượng chức năng đã phải di dời, sơ tán 2.796 hộ/10.141 người.

Nhiều ngôi nhà ở Quảng Trị bị ngập sâu trong nước lũ.
Nhiều ngôi nhà ở Quảng Trị bị ngập sâu trong nước lũ.

Có khoảng 150 nhà dân ở 2 xã Ba Lòng và Triệu Nguyên huyện Đakrông bị ngập nặng, nhiều tuyến đường ngập sâu và giao thông tê liệt.

Trong đó huyện Triệu Phong là một trong những nơi bị ngập nặng nhất ở Quảng Trị, đến nay đã có 3.150 hộ dân bị ngập lụt từ 1 đến 2m, có những vùng ngập sâu trên 3m không còn thấy nóc nhà khiến toàn bộ số hộ dân này đều đã được di dời, sơ tán.

Mưa lớn vẫn đang diễn biến phức tạp khiến nhiều tỉnh miền Trung đang căng mình chống lũ.
Mưa lớn vẫn đang diễn biến phức tạp khiến nhiều tỉnh miền Trung đang căng mình chống lũ.

Tại huyện Hướng Hóa, nhiều xã bị ngập lụt, chia cắt cục bộ, nhiều tuyến đường cũng bị chia cắt, với mực nước ngập sâu 1 - 2m. Đường vào trung tâm xã Hướng Linh bị sạt lở 2 điểm ở xã Hướng Tân, hiện các loại phương tiện không qua lại được.

Không những vậy, cống khe Ta Pang thuộc thôn Ra Ly - Rào (xã Hướng Sơn) cũng bị nước lũ làm đứt gãy, nguy cơ không đi lại được. Mố cầu bản Làng Vây (xã Tân Lập) bị xói lở hoàn toàn, nghiêm trọng hơn tuyến đường Hồ Chí Minh (Km 17,23 trên đường Quốc lộ 9) cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở với khối lượng lớn.

Toàn tỉnh Quảng Trị đã có gần 13.800 hộ với trên 46.000 người bị ngập lụt.
Toàn tỉnh Quảng Trị đã có gần 13.800 hộ với trên 46.000 người bị ngập lụt.

Lực lượng chức năng đã di dời, sơ tán thêm 1.000 hộ dân chạy lũ, bên cạnh đó UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã yêu cầu ngành giao thông vận tải huy động tối đa phương tiện máy móc giải tỏa hàng chục ngàn khối đất, đá sạt lở tràn ra lòng đường, để đảm bảo giao thông được thông suốt, phục vụ tốt nhất công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Nhiều ngôi nhà ở Quảng Trị dù ở địa hình khá cao cũng đã bị nước tràn vào.
Nhiều ngôi nhà ở Quảng Trị dù ở địa hình khá cao cũng đã bị nước tràn vào.

Dự kiến Quảng Trị sẽ tiếp tục di dời, sơ tán hàng trăm hộ dân ở những vùng có nguy cơ ngập lụt trong đêm nay.

Lũ miền Trung chạm mức lịch sử, hàng loạt tỉnh thành cho học sinh nghỉ học 7 con bò ở Quang Nam bị sét đánh chết cùng lúc Quảng Nam bị chia cắt trong đêm do nước lũ lên nhanh
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp