Món trang sức mà Tân phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dành 35 năm để gắn bó

Cân Tiểu Li Đăng lúc: Thứ tư, 11/11/2020 14:38 (GMT +7)
Thượng nghị sĩ Kamala Harris đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ da đen gốc Nam Á đầu tiên giữ chức Phó Tổng thống của nước Mỹ.
Hashtag #Xu hướng trang sức #Xu hướng thời trang #Thời trang và Phong cách #BEAUTORY #Thời trang

Mặc dù Kamala Harris đã từng là luật sư quận San Francisco, tổng chưởng lý California và là một thượng nghị sĩ California trong thời gian tổng cộng 30 năm, thì việc trở thành Phó tổng thống Mỹ da đen và gốc Nam Á đầu tiên trong lịch sử mới là điểm sáng nhất trong sự nghiệp chính trị của bà.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc không chỉ quan tâm đến công việc, đời tư cá nhân, người ta còn để ý đến gu thời trang của Kamala Harris. Tạm gạt ra ấn tượng về những bộ suit chỉn chu và đôi sneaker năng động, bài viết này chỉ tập trung vào một món đồ trang sức mà bà Harris đã kết hợp trong hầu hết mọi bộ trang phục để xuất hiện trước công chúng trong nhiều thập kỷ: Dây chuyền ngọc trai. Món trang sức này đã đồng hành cùng bà suốt từ thời điểm tốt nghiệp đại học (1986) cho tới những năm tháng sau này.

Món trang sức này đã đồng hành cùng Kamala Harris suốt từ thời điểm tốt nghiệp đại học (1986) cho tới những năm tháng sau này.
Món trang sức này đã đồng hành cùng Kamala Harris suốt từ thời điểm tốt nghiệp đại học (1986) cho tới những năm tháng sau này.
Ngọc trai size nhỏ, đan thưa nhiều vòng nhìn rất thoáng cổ
Ngọc trai size nhỏ, đan thưa nhiều vòng nhìn rất thoáng cổ
Chuỗi ngọc trai bà Harris đeo có thể là ngọc trai Akoya màu đen, hoặc tahiti dạng tròn xoe
Chuỗi ngọc trai bà Harris đeo có thể là ngọc trai Akoya màu đen, hoặc tahiti dạng tròn xoe
Những chiếc vòng ngọc trai được bà trong tất cả các sự kiện...
Những chiếc vòng ngọc trai được bà trong tất cả các sự kiện...
... và tất cả các màu sắc trang phục
... và tất cả các màu sắc trang phục
Ngọc trai đen khẳng định tính cách mạnh mẽ của người sử dụng
Ngọc trai đen khẳng định tính cách mạnh mẽ của người sử dụng
Chuỗi trang sức bà Harris đang đeo rất có thể là akoya trắng hồng size 8mm
Chuỗi trang sức bà Harris đang đeo rất có thể là akoya trắng hồng size 8mm

 

Bà Harris diện đi diện lại mẫu dây chuyền ngọc trai kết thưa
Bà Harris diện đi diện lại mẫu dây chuyền ngọc trai kết thưa
Mẫu dây chuyền này mang lại vẻ trẻ trung, thoáng đãng cho bộ trang phục
Mẫu dây chuyền này mang lại vẻ trẻ trung, thoáng đãng cho bộ trang phục
Chuỗi vòng ngọc trai màu đen như một lời tuyên ngôn về chính bản thân bà Harris
Chuỗi vòng ngọc trai màu đen như một lời tuyên ngôn về chính bản thân bà Harris
Có đôi khi bà cũng sử dụng chuỗi ngọc trai nhiều vòng với viên ngọc trai size nhỏ, chỉ khoảng 4,5mm
Có đôi khi bà cũng sử dụng chuỗi ngọc trai nhiều vòng với viên ngọc trai size nhỏ, chỉ khoảng 4,5mm
Vòng ngọc trai làm bừng sáng khuôn mặt của nữ Phó tổng thổng Mỹ đầu tiên
Vòng ngọc trai làm bừng sáng khuôn mặt của nữ Phó tổng thổng Mỹ đầu tiên

Harris rõ ràng đã có một sự lựa chọn đầy chủ ý để sử dụng ngọc trai nhằm tạo ra một phong cách đặc trưng - một dấu hiệu nhận biết. Dấu hiệu nhận biết này không chỉ khiến những bộ suit bớt khô khan mà còn truyền tải cảm giác đáng tin cậy, thậm chí cả lòng trung thành. Rằng sau bao nhiêu năm, nữ chính trị gia này vẫn không thay đổi sở thích thời trang của mình và chỉ theo đuổi duy nhất một kiểu trang sức, và đó là dây chuyền ngọc trai.

Cũng cần chỉ ra rằng những viên ngọc trai có thể là một sự tôn kính đối với hội nữ sinh đại học của bà Harris mang tên Alpha Kappa Alpha - hội nữ sinh người Mỹ gốc Phi đầu tiên, còn có tên gọi khác là Twenty Pearls. Nhìn theo cách nào thì cũng mang ý nghĩa rằng Kamala có ý định mang những "viên ngọc" theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đến Nhà Trắng, bao gồm những chuỗi dây chuyền ngọc trai sang trọng, thanh lịch và chính bản thân bà - viên ngọc trai đen xuất hiện 4 năm sau sự nắm quyền của một viên ngọc trai đen khác: Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris và vũ khí bí mật của bà: Thời trang Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris: Người phụ nữ làm nên lịch sử Kamala Harris, nữ nghị sĩ da màu trở thành nữ Phó Tổng thống Mỹ đầu tiên
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp