Một loạt thương hiệu thời trang cao cấp đóng cửa tại Nga

Bánh bèo bồng bềnh Đăng lúc: Chủ nhật, 06/03/2022 01:03 (GMT +7)
Chiến sự tại Nga và Ukraine đã ảnh hưởng nặng nề tới ngành thời trang cao cấp tại 2 quốc gia này.
Hashtag #Fashion brands - Thương hiệu thời trang #BEAUTORY #Thời trang

Những ngày cuối tháng 2 đầu tháng 3 này, cả thế giới hướng về cuộc chiến giữa Ukraine và Nga. Sau khi chiến tranh nổ ra, rất nhiều đòn trừng phạt kinh tế đã được phương Tây áp dụng lên nước Nga, gây ảnh hưởng tiêu cực mạnh mẽ tới các hoạt động kinh tế.

Nhận thấy sự bất lợi, rất nhiều thương hiệu đã ra thông báo đóng cửa, không bán hàng tại Nga nữa, trong đó có cả những nhà mốt lớn.

Rất nhiều thương hiệu thời trang lớn trên thế giới đã quyết định đóng cửa, ngừng kinh doanh tại thị trường Nga.
Rất nhiều thương hiệu thời trang lớn trên thế giới đã quyết định đóng cửa, ngừng kinh doanh tại thị trường Nga.

Mới đây, vào ngày 4/3, Hermès, Richemont, Cartier, Chanel, các thương hiệu thuộc tập đoàn Kering và LVMH đều đồng loạt “rút quân” khỏi Nga.

Đại diện Chanel lên tiếng: "Trước những diễn biến phức tạp của vùng chiến sự, Chanel đã quyết định tạm dừng hoạt động kinh doanh của mình tại Nga cho đến khi có thông báo mới nhất."

Một loạt thương hiệu thời trang cao cấp đóng cửa tại Nga. Dù vậy, điều này cũng không hề khiến cho các thương hiệu tụt giảm doanh thu vì sức mua hàng cao cấp tại Nga vốn không cao.
Một loạt thương hiệu thời trang cao cấp đóng cửa tại Nga. Dù vậy, điều này cũng không hề khiến cho các thương hiệu tụt giảm doanh thu vì sức mua hàng cao cấp tại Nga vốn không cao.

Người đại diện của tập đoàn LVMH, chủ sở hữu của LV, Dior, Givenchy, Kenzo, TAG Heur và BVLGARI sẽ đóng cửa toàn bộ 124 cửa hàng của họ trên khắp nước Nga từ Chủ nhật này. Dù vậy, 3500 nhân viên của họ tại Nga vẫn sẽ nhận được lương và phúc lợi đầy đủ.

Đối thủ của họ là Kẻing - ngôi nhà chung của Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta và Boucheron cũng sẽ đóng cửa các cửa hàng tại Nga trong thời gian sớm nhất.  

Lý giải cho điều này, các chuyên gia nhận định rằng sức tiêu thụ của khách hàng Nga rất nhỏ so với thị trường Trung quốc, Mỹ, châu Á nên việc “đánh bài chuồn” của các thương hiệu lớn cũng không thiệt hại quả nhiều cho doanh thu của công ty mẹ.  

Kế hoạch mở cửa hàng flagship store của Hermès tại Moscow bị đóng băng sau khi chiến sự nổ ra.
Kế hoạch mở cửa hàng flagship store của Hermès tại Moscow bị đóng băng sau khi chiến sự nổ ra.

Trước đó, Richemont chủ sở hữu Dunhill, Jaeger – LeCoulture, Montblanc, Piaget và Van Cleef & Arpels đã đóng cửa tại Nga từ ngày 3/3 sau khi dừng hoạt động tại Ukraine vào ngày 24/2. Hermés đã quyết định dừng các hoạt động mở cửa hàng flagship store tại Nga vào tháng 10 này.  

 

 

Hermès có động thái mới trong sản xuất, ngày càng bỏ xa các đối thủ Hermès ra mắt mẫu túi Birkin cho nam mang tên The Rock Hàn Quốc là quốc gia bán các sản phẩm Chanel đắt nhất châu Á
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp