Một quốc gia phải thuyết phục người dân tiêu tiền, nhiều chính sách kích cầu được triển khai

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ sáu, 31/12/2021 19:16 (GMT +7)
"Tiêu dùng phục hồi thế nào trong năm tới sẽ có tác động lớn đến nền kinh tế", là một trong những nhận định được giới chuyên gia Trung Quốc đưa ra.
Hashtag #Nóng trên mạng xã hội #Du lịch Trung Quốc #NEWS #Nóng trên MXH

Sau một năm chịu ảnh hưởng quá nhiều bởi đại dịch, xu hướng chi tiêu của người dân ngày càng có nhiều thay đổi, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới cũng không ngoại lệ. Thậm chí, nhiều nhận định cho rằng bức tranh nền kinh tế trong năm mới 2022 cũng chẳng thể tươi sáng hơn nếu không có những biện pháp can thiệp kịp thời.

Trong một cuộc họp cuối năm, các nhà lãnh đạo hàng đầu đất nước tỷ dân Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo đất nước này sẽ phải đối diện với "bộ ba áp lực" khi nhu cầu chi tiêu giảm. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

>>> Xem thêm: Ứng dụng Douban bị Trung Quốc gỡ bỏ vì thu thập thông tin người dùng

Những ảnh hưởng của dịch bệnh, ảnh hưởng từ việc làm và thu nhập cũng khiến người dân Trung Quốc thắt chặt chi tiêu của mình. Bên cạnh đó những chính sách siết chặt liên quan đếm bất động sản cũng ảnh hưởng không nhỏ đến mức sống của người dân. 

Bức tranh tiêu dùng hiện tại khiến các nhà kinh tế đưa ra bài toán thuyết phục người tiêu dùng chi tiêu trong năm tới bằng nhiều hình thức cũng như chương trình khác nhau. Kinh tế trưởng tại hãng thương mại điện tử JD cũng chia sẻ, giới chức có thể cân nhắc tới việc phát phiếu mua sắm. "Việc này sẽ buộc người tiêu dùng chi cho các ngành nhất định, như khách sạn. Họ có thể khuyến khích bằng cách tạo ra cấu trúc phân tầng, không mở khóa cho voucher tiếp theo nếu voucher hiện tại chưa hết hạn hoặc chưa được sử dụng".

Tính theo lĩnh vực, theo thống kê của Goldman Sachs có thể thấy rõ thay đổi trong xu hướng tiêu dùng của người dânTrung Quốc trong năm 2021, họ tăng chi cho lương thực và quần áo hơn là các lĩnh vực như giáo dục hay giải trí. Ngoài ra, Goldman Sachs cũng dự báo chênh lệch giữa chi cho hàng hóa và dịch vụ sẽ giảm nhẹ năm tới. Bên cạnh đó, từ những theo dõi, phân tích, dự báo GDP của Trung Quốc tăng 4,8% năm tới, giảm từ 7,8% ước tính năm nay.

Một khu phố mua sắm ở Trung Quốc.
Một khu phố mua sắm ở Trung Quốc.

Ứng dụng Douban bị Trung Quốc gỡ bỏ vì thu thập thông tin người dùng Trend mới “10 chiếc xúc xích mùa đông” có gì đặc biệt mà khiến giới trẻ Trung Quốc xôn xao? Đỗ Thị Hà cho Hoa hậu Trung Quốc mượn váy thi Head to Head Challenge 'Đất nước tỷ dân' Trung Quốc trở thành quốc gia giàu nhất thế giới
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp