Một sĩ quan cảnh sát thiệt mạng sau vụ tấn công vào Đồi Capitol

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ bảy, 03/04/2021 12:23 (GMT +7)
Một sĩ quan cảnh sát thiệt mạng và một đồng nghiệp khác bị thương sau vụ tấn công vào Đồi Capitol. Nghi phạm bị cảnh sát bắn chết sau đó. 

Theo AFP, vụ tấn công Đồi Capitol - nơi đặt tòa nhà Quốc hội Mỹ, xảy ra vào chiều 2/4 (giờ địa phương, tức rạng sáng 3/4 giờ Việt Nam). Cụ thể một chiếc xe đã lao vào rào chắn an ninh phía bắc Đồi Capitol, sau đó nghi phạm xuống xe và dùng dao đâm sĩ quan cảnh sát bảo vệ tại khu vực.

Vụ việc đã khiến một sĩ quan cảnh sát thiệt mạng và một đồng nghiệp khác bị thương, còn nghi phạm sau đó đã bị tiêu diệt.

Sau vụ tấn công, Đồi Capitol đã bị phong tỏa, vệ binh quốc gia cũng đã được điều động. Lực lượng cảnh sát kêu gọi nhân viên tòa nhà quốc hội Mỹ tìm nơi trú ẩn. 

Vệ binh quốc gia bảo vệ tòa nhà Quốc hội Mỹ sau vụ tấn công - AFP
Vệ binh quốc gia bảo vệ tòa nhà Quốc hội Mỹ sau vụ tấn công - AFP

Liên quan đến vụ việc, cảnh sát vùng đô thị Washington cho biết nghi phạm là Noah Green, 25 tuổi, một người da màu từ bang Indiana.

Hiện cơ quan chức năng chưa rõ động cơ của hung thủ, nhưng phía cảnh sát nhận định có thể không liên quan khủng bố. Hiện vụ việc vẫn tiếp tục được cơ quan điều tra. 

Trước cái chết của cảnh sát thiệt mạng trong vụ tấn công bên ngoài Đồi Capitol, Tổng thống Joe Biden đã bày tỏ sự đau lòng và yêu cầu Nhà Trắng treo cờ rủ.

Ông nói: "Chúng tôi biết đây là thời gian khó khăn với những gì đã xảy ra, không chỉ với Điện Capitol, tất cả mọi người làm việc ở đây mà còn với tất cả những ai đang bảo vệ nó".

Ngoài ra chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cũng yêu cầu treo cờ rủ ở Đồi Capitol, và gọi người cảnh sát đã thiệt mạng là "liệt sĩ bảo vệ nền dân chủ Mỹ". 

Cách đây 3 tháng (6/1) vụ bạo loạn chấn động tại Đồi Capitol cũng đã xảy ra, khi lưỡng viện Quốc hội Mỹ đang họp công bố kết quả phiếu bầu đại cử tri, công nhận chiến thắng của ông Biden trước ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Khi ấy, những người ủng hộ ông Trump đã xông vào tòa nhà Quốc hội, gây bạo loạn chết người khiến cho cuộc họp bị gián đoạn.

Sau sự kiện ngày 6/1, khắp thủ đô Washington D.C an ninh đã được thắt chặt. Nhưng gần đây các hàng rào an ninh bảo vệ Đồi Capitol được nới lỏng hơn và số lượng vệ binh quốc gia được giảm bớt.

Cũng sau sự kiện ấy, đã có hơn 300 người đã bị truy tố. Còn ông Trump bị luận tội lần 2 với cáo buộc xúi giục bạo loạn nhưng sau đó được tuyên vô tội.

Vụ việc ngày 2/4 đã làm dấy lên mối lo ngại về các mối đe dọa an ninh tại Washington D.C.

Tài tử phim "Call me by your name" bị bạn gái tố tấn công tình dục suốt 4 tiếng Nghi án nam tài tử Hàn là bạn diễn Lee Min Ho tấn công tình dục đồng nghiệp 26 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ tấn công sân bay Yemen
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp