Năm 2022, ngắm siêu trăng, chiêm ngưỡng nguyệt thực, mưa sao băng vào thời gian nào?

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ hai, 10/01/2022 20:45 (GMT +7)
Bầu trời năm 2022 sẽ được thắp sáng bởi nguyệt thực toàn phần, mưa sao băng, siêu trăng và nhiều hiện tượng thiên văn độc đáo khác.

Năm 2022 sẽ có rất nhiều hiện tượng thiên văn độc đáo: siêu trăng, nguyệt thực toàn phần hay mưa sao băng đều có đủ. Dưới đây là thời gian chi tiết mà hội yêu thiên văn cần biết để có thể chiêm ngưỡng những hiện tượng trên một cách trọn vẹn nhất.

Năm 2022, ngắm siêu trăng, chiêm ngưỡng nguyệt thực, mưa sao băng vào thời gian nào? - Ảnh 1

Siêu trăng

Theo chia sẻ của các nhà thiên văn học, trong năm 2022 này, dự kiến siêu trăng sẽ xuất hiện khoảng 2 lần, thời gian là trong tháng 6 và tháng 7. Nói về siêu trăng, có thể hiểu đơn giản đây là thuật ngữ thiêm văn học chỉ tình trạng mặt trăng gần Trái đất hơn bình thường. Vì vậy mà hình ảnh mặt trăng sẽ to hơn, tròn hơn và tỏa sáng hơn trên bầu trời đêm.

Nguyệt thực và nhật thực

Cũng giống như siêu trăng, năm 2022 sẽ đón nhận 2 lần nguyệt thực toàn phần. Ngoài ra, hội yêu thiên văn học cũng sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng 2 lần nhật thực một phần xuất hiện trong năm 2022. Nhật thực một phần xảy ra khi mặt trăng nằm giữa mặt trời và Trái đất, bị che mất một phần ánh sáng khi chiếu xuống. Để quan sát hiện tượng nhật thực một cách trọn vẹn nhất, người xem cần chuẩn bị kỹ càng loại kính dành riêng để xem hiện tượng này để bảo vệ mắt trước ánh sáng của mặt trời.

Năm 2022, ngắm siêu trăng, chiêm ngưỡng nguyệt thực, mưa sao băng vào thời gian nào? - Ảnh 2
Năm 2022, ngắm siêu trăng, chiêm ngưỡng nguyệt thực, mưa sao băng vào thời gian nào? - Ảnh 3

Về thời gian, khu vực nam Nam Mỹ, đông nam Thái Bình Dương và bán đảo Nam Cực, nhật thực một phần sẽ xảy ra vào ngày 30/4. Trong khi đó, các vùng khác bao gồm Greenland, Iceland, Châu Âu, đông bắc Châu Phi, Trung Đông, tây Á, Ấn Độ và tây Trung Quốc sẽ được chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn học này vào ngày 25/10.

Năm 2022, ngắm siêu trăng, chiêm ngưỡng nguyệt thực, mưa sao băng vào thời gian nào? - Ảnh 4

Nguyệt thực xảy ra khi mặt trời, mặt trăng, Trái đất thẳng hàng và mặt trăng đi vào khu vực đổ bóng của Trái đất. Hiện tượng này sẽ xảy ra tại khu vực Châu Âu, Châu Phi, Nam Mỹ và Bắc Mỹ vào ngày 15-16/5. Khu vực Châu Á, Úc, Thái Bình Dương, Nam Mỹ và Bắc Mỹ, nguyệt thực toàn phần sẽ xuất hiện vào ngày 8/11.

Mưa sao băng

Vừa rồi, trong tuần đầu tiên của tháng 1/2022, người yêu thiên văn học đã có cơ hội chiêm ngưỡng trận mưa sao băng Quadrantid đạt cực đại. Đây là trận mưa sao băng đầu tiên trong số 12 trận mưa sao băng của năm. Dưới đây là tên và thời gian diễn ra các trận mưa sao băng trong năm 2022.

Năm 2022, ngắm siêu trăng, chiêm ngưỡng nguyệt thực, mưa sao băng vào thời gian nào? - Ảnh 5

>>Xem thêm: Đêm nay 3/1, Việt Nam đón trận mưa sao băng khá dày đầu tiên trong năm 2022

Tên mưa sao băng Thời gian xuất hiện

Quadrantid

Tuần đầu tháng 1
Lydrids:  21-22/4
Eta Aquariids:  4-5/5

Southern delta Aquariids

29-30/7
Alpha Capricornids 30-31/7
Perseids: 11-12/8
Orionids 20-21/10
Southern Taurids  4-5/11
Northern Taurids  11-12/11
Leonids  17-18/11
Geminids 13-14/12
Ursids  21-22/12

 

Đêm nay 3/1, Việt Nam đón trận mưa sao băng khá dày đầu tiên trong năm 2022 Mưa sao băng lớn nhất năm 2021 sẽ xuất hiện vào đêm 13/12 Đêm ngày 8 rạng sáng 9/10 Việt Nam sẽ đón đỉnh mưa sao băng 'rồng phun lửa'
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp