Năm nay miền Nam đón mùa mưa sớm hơn mọi năm

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ sáu, 09/04/2021 09:44 (GMT +7)
Theo chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan, miền Nam năm nay có mưa sớm hơn so với miền Bắc, riêng miền Trung đến cuối tháng 9 mới có mưa.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Theo chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan, cả nước từ nay đến hết tháng 4 sẽ bước vào giai đoạn chuyển mùa.

Miền Bắc sẽ bước vào giai đoạn chuyển mùa khi chuẩn bị đón các đợt lạnh mới, gây mưa trên diện rộng, riêng TP.HCM lại duy trì trạng thái ngày nắng và có mưa xen kẽ.

Theo đó từ nay đến cuối tháng 4, thời tiết TP.HCM vẫn trong giai đoạn chuyển mùa ngày chủ yếu có nắng oi bức, trước khi xuất hiện mưa.

Bà Lan cho biết: "Nắng diễn ra từ 3 đến 4 ngày sau đó thì xuất hiện mưa, gọi là mưa chuyển mùa. Còn khi vào hẳn mùa mưa, thời tiết TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ duy trì kiểu sáng nắng, chiều mưa, mưa trải trên diện rộng".

Năm nay miền Nam đón mùa mưa sớm hơn mọi năm - Ảnh minh họa
Năm nay miền Nam đón mùa mưa sớm hơn mọi năm - Ảnh minh họa

Như trung bình nhiều năm thì Nam Bộ và TP.HCM thường bắt đầu mùa mưa vào khoảng ngày 10-15/5, nhưng riêng năm nay theo bà Lan, mùa mưa được dự báo sẽ đến từ 5 đến 10/5, tức chỉ sớm hơn vài ngày.

Chuyên gia khí tượng này cũng thông tin thêm, việc mùa mưa năm nay đến sớm hơn mọi năm không có gì bất thường.

Vào đầu tháng 5, lượng mưa ở khu vực miền Nam dự báo sẽ ở mức trung bình, riêng từ tháng 10 trở đi, mưa có thể sẽ ít hơn so với nhiều năm.

Bên cạnh đó, chuyên gia Lê Thị Xuân Lan cũng nhận định trong giai đoạn chuyển mùa, ở TP.HCM cũng như Nam Bộ mưa thường xuất hiện không đều, có nơi vừa, nhưng có nơi mưa rất to và vài nơi mưa nhỏ.

Trong đó, mưa thường xuất hiện về chiều, chiều tối và mưa to có khả năng tạo ra dòng chảy xiết trên đường khiến người tham gia giao thông bị hạn chế tầm nhìn,dễ xảy ra tai nạn nếu bị trượt hoặc nước cuốn.

Ngoài ta bà Lan khuyến cáo người dân khi thấy có hiện tượng sấm sét, dông, lốc, cần tìm ngay nơi trú ẩn an toàn.

Hà Nội và khu vực Bắc Bộ đón mưa lạnh trước khi sang hè Cuối tuần này, Bắc Bộ sẽ đón không khí lạnh sau những ngày nắng nóng Dự báo năm nay nắng nóng không gay gắt như năm 2020
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp